WB cảnh báo kinh tế Palestine đang đối mặt với những thách thức lớn

Trong báo cáo công bố ngày 9/11, Ngân hàng Thế giới (WB) nhận định nền kinh tế tại các vùng lãnh thổ của Palestine đang có dấu hiệu phục hồi, nhưng vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức to lớn, bao gồm tỷ lệ thất nghiệp rất cao và các điều kiện xã hội ngày càng xấu đi tại Dải Gaza.

Chú thích ảnh
Một xưởng sản xuất khẩu trang tại Gaza, Palestine, ngày 13/4/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Trung Đông dẫn báo cáo của WB cho biết tăng trưởng kinh tế của Palestine trong nửa đầu năm 2021 đạt 5,4% so với cùng kỳ năm ngoái và dự kiến đạt 6% trong cả năm nay. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng trong năm 2022 được dự báo sẽ chậm lại ở mức 3%.

Giám đốc quốc gia WB tại khu Bờ Tây và Dải Gaza của Palestine, ông Kanthan Shankar, nhận xét triển vọng kinh tế tại các vùng lãnh thổ của Palestine vẫn không chắc chắn, cho rằng triển vọng tăng trưởng phụ thuộc vào các hành động phối hợp của tất cả các bên trong việc vực dậy nền kinh tế và mang lại cơ hội việc làm cho dân số trẻ tại các vùng lãnh thổ của Palestine.

Dải Gaza đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc xung đột kéo dài 11 ngày giữa Phong trào Hamas và quân đội Israel hồi tháng 5 vừa qua. Nền kinh tế tại đây cũng bị tác động tiêu cực bởi những hạn chế được áp dụng nhằm ngăn chặn sự lây lan của đại dịch COVID-19. Tại Gaza, vùng lãnh thổ của Palestine có 2 triệu dân do phong trào Hamas kiểm soát, tỷ lệ thất nghiệp đã ở mức 45%, trong khi tỷ lệ nghèo đói đã tăng lên 59%, so với mức 43% cách đây 5 năm.

Ông Shankar cho rằng các điều kiện sống tồi tệ và sự phụ thuộc chủ yếu vào trợ cấp xã hội của người dân Gaza là mối quan tâm đặc biệt. WB cũng cho hay tỷ lệ thất nghiệp tại Bờ Tây đã vào khoảng 17% và tình hình ngân sách của Chính quyền Palestine vẫn đang rất khó khăn. Thâm hụt ngân sách của Chính quyền Palestine dự kiến sẽ ở mức 1,36 tỷ USD trong năm 2021.

WB kêu gọi các nhà tài trợ giúp giảm thâm hụt ngân sách cho Chính quyền Palestine. Định chế tài chính đa phương toàn cầu này cũng kêu gọi "chuyển giao có hệ thống" các nguồn thu mà Israel lấy từ các doanh nghiệp hoạt động trong cái gọi là Khu vực C ở Bờ Tây, nơi Israel nắm toàn quyền kiểm soát theo Hiệp ước Hòa bình Oslo năm 1995.

Nguyễn Trường (TTXVN)
Palestine chỉ trích Israel bác bỏ kế hoạch mở lại Lãnh sự quán Mỹ tại Jerusalem
Palestine chỉ trích Israel bác bỏ kế hoạch mở lại Lãnh sự quán Mỹ tại Jerusalem

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Chính quyền Palestine (PA) ngày 7/11 đã lên tiếng chỉ trích việc Israel bác bỏ kế hoạch của Mỹ mở lại lãnh sự quán tại Jerusalem cung cấp các dịch vụ lãnh sự cho người Palestine tại thành phố này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN