Thúc đẩy quan hệ song phương Palestine - Italy

Trong các ngày 2 - 4/11, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas thăm chính thức Italy với trọng tâm là thúc đẩy quan hệ song phương cũng như tiến trình hòa bình Trung Đông.

Chú thích ảnh
Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas (trái) và Tổng thống Italy Sergio Mattarella (phải) tại cuộc gặp ở Rome ngày 2/11/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng thống Abbas đã có các cuộc gặp với Tổng thống Italy Sergio Mattarella và Thủ tướng Mario Draghi, trao đổi về chương trình nghị sự song phương, cam kết của Italy trong việc củng cố thể chế và hỗ trợ người dân Palestine, những diễn biến mới tại Địa Trung Hải và tình hình Trung Đông với trọng tâm là tiến trình hòa bình giữa Palestine và Israel.

Tại những cuộc gặp này, các nhà lãnh đạo Italy đã khẳng định ủng hộ việc sớm nối lại đối thoại Palestine - Israel và giải pháp hai nhà nước vẫn là chìa khóa cho sự ổn định lâu dài của khu vực.

Về phía Palestine, Tổng thống Abbas đánh giá cao lập trường chính trị của Italy và Liên minh châu Âu (EU) trong việc ủng hộ giải pháp hai nhà nước được cho là phù hợp với luật pháp quốc tế và ủng hộ quyền của người dân Palestine. Ông nhấn mạnh chuyến thăm sẽ góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Palestine và Italy, đồng thời bày tỏ hy vọng mối quan hệ song phương sẽ phát triển hơn nữa thông qua cuộc họp Ủy ban Bộ trưởng hỗn hợp dự kiến sẽ diễn ra vào đầu năm sau.

Tổng thống Abbas khẳng định cam kết của Palestine đối với giải pháp hai nhà nước và hướng tới nền hòa bình, kêu gọi triệu tập hội nghị quốc tế về vấn đề Palestine và Israel. Ông nêu rõ: “Nhân dịp này, chúng tôi kêu gọi Italy và EU cùng hợp tác với Bộ tứ quốc tế, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) và Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres để quay trở lại một con đường chính trị phù hợp với giải pháp hai nhà nước trước khi quá muộn”.   

Trong khuôn khổ chuyến thăm Italy, ngày 4/11, Tổng thống Abbas sẽ gặp Giáo hoàng Francis.

Hải Linh (TTXVN)
Tổng thống Palestine chỉ trích Israel xúc tiến xây hàng nghìn nhà định cư ở Bờ Tây
Tổng thống Palestine chỉ trích Israel xúc tiến xây hàng nghìn nhà định cư ở Bờ Tây

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas ngày 27/10 lên án động thái của Israel xúc tiến xây dựng khoảng 3.000 nhà định cư ở vùng Bờ Tây bị chiếm đóng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN