Vừa được sơ tán, một người Afghanistan đã bị bắt ở Anh vì nghi là gián điệp của Taliban

Một người đàn ông Afghanistan 33 tuổi vừa được lực lượng Không quân Hoàng gia Anh giải cứu từ Kabul đã bị bắt ở Manchester vì bị nghi từng là gián điệp của Taliban.

Chú thích ảnh
Ảnh làm mờ của nghi can bị bắt giữ. Ảnh: Dailymail

Theo tờ Dailymail, cảnh sát vũ trang Anh đã bắt người đàn ông nói trên vào lúc rạng sáng tại khách sạn cách ly COVID-19 ở trung tâm Manchester. Người này bị nghi có liên quan tới phong trào thánh chiến Hồi giáo.

Nghi can nói trên từng làm việc cho lực lượng đặc biệt Afghanistan bên cạnh binh sĩ Anh. Khi Kabul rơi vào tay Taliban, người này được phía Anh giải cứu. Anh ta gây tranh cãi khi đã chiếm chỗ ngồi trên máy bay Anh khi mà các phiên dịch viên Afghanistan từng làm việc cho quân đội Anh không được sơ tán.

Người này tới Anh vào ngày 21/8 cùng vợ và các con. Họ cách ly ở khách sạn Park Inn để đề phòng lây lan COVID-19.

Lúc khoảng 4 giờ sáng 31/8, cảnh sát chống khủng bố đã ập vào phòng khách sạn khi gia đình này đang ngủ. Người đàn ông bị bắt vì bị nghi là khủng bố và đang bị giam ở khu vực an ninh tối cao HMP Belmarsh tại London.

Các nguồn tin Anh đêm 10/9 cho biết chiến dịch bắt giữ nghi can là “cực kỳ nhạy cảm”.

Có các cáo buộc rằng người Afghanistan nói trên, từng là quan chức tình báo hợp tác với lực lượng Anh chống Taliban, bị cáo buộc là gián điệp cho lực lượng Taliban.

Chú thích ảnh
Một chuyến bay chở người sơ tán Afghanistan. Ảnh: Dailymail

Vụ việc liên quan tới cuộc tấn công của Taliban vào lực lượng Afghanistan từ trước đó. Khi còn ở Afghanistan, người này đã bị thẩm vấn để làm rõ vụ tấn công, trong đó một số chất nổ liên quan vụ tấn công và một số tiền lớn biến mất. Dù vậy, anh ta vẫn được xét duyệt để lên máy bay giải cứu ngày 20/8.

Máy tính, điện thoại, thẻ SIM, tiền và hộ chiếu cùng một số giấy tờ của nghi can đã bị cảnh sát Anh lấy đi. 

Vụ bắt giữ làm dấy lên những câu hỏi lo ngại về việc nghi can khủng bố có thể được đưa vào Anh. Đợt sơ tán khẩn cấp ở Afghanistan khiến giới chức Anh không có thời gian để kiểm tra an ninh lý lịch của những người mà họ đưa ra khỏi nước này.

Hai tuần qua, Bộ An ninh Nội địa Mỹ cũng đánh dấu 44 người Afghanistan sơ tán tới Mỹ là rủi ro an ninh quốc gia tiềm tàng.

Thùy Dương/Báo Tin tức
Taliban bán vũ khí Mỹ bỏ lại ở Afghanistan cho Iran?
Taliban bán vũ khí Mỹ bỏ lại ở Afghanistan cho Iran?

Những ngày qua, trên mạng xã hội đang lan truyền hình ảnh một số chiếc xe bọc thép do Taliban thu được của quân đội Mỹ đã xuất hiện ở Iran, làm dấy lên lo ngại lực lượng này đã bán lại cho Tehran.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN