Vừa đặt chân xuống sân bay, đại diện LHQ bị bắn tại Yemen

Đại diện Liên hợp quốc (LHQ) tại Yemen Ismail Ould Cheikh Ahmed đã bị bắn ngay sau khi đặt chân xuống sân bay quốc tế Sanaa hôm 22/5.

Ông Ismail Ould Cheikh Ahmed phát biểu trước khi đến sân bay Sanaa. Ảnh: Gulf Times

Ông Ahmed bị các tay súng nổi dậy Houthi cáo buộc "thiên vị" và không đưa ra được bất cứ đề xuất nào mang tính tích cực cho việc giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị tại quốc gia này, cũng như hoạt động dưới sự chỉ đạo của liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu.

Trong khi đó, trả lời phỏng vấn, ông Ahmed cho biết sứ mệnh của ông đến Yemen là giải quyết 3 vấn đề: ngăn chặn một chiến dịch quân sự tại cảng miền Tây Hudaydah, giải quyết tình trạng khủng hoảng nhân đạo và những khó khăn về kinh tế.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), chỉ trong hơn 3 tuần vừa qua, đã có khoảng 240 người chết vì dịch tả ở Yemen.

TTXVN/Tin Tức
Thổ Nhĩ Kỳ tuyên án 'kẻ sát hại' phi công Su-24 bị bắn hạ của Nga
Thổ Nhĩ Kỳ tuyên án 'kẻ sát hại' phi công Su-24 bị bắn hạ của Nga

Alparslan Celik – đối tượng được cho là sát hại viên phi công nhảy khỏi chiến đấu cơ Su-24 của Nga bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ năm 2015 - đã bị tuyên án 5 năm tù giam vì tội sở hữu trái phép vũ khí.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN