Vụ sát hại cảnh sát trưởng tỉnh Kandahar không ảnh hưởng đến cuộc bầu cử tại Afghanistan

Vụ sát hại cảnh sát trưởng tỉnh Kandahar, miền Nam Afghanistan, Tướng Abdul Raziq chỉ 2 ngày trước khi diễn ra cuộc bầu cử Quốc hội tại quốc gia Nam Á này không làm suy yếu tình hình an ninh tại đây. Đây là nhận định của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đưa ra ngày 18/10.

Chú thích ảnh
Lực lượng an ninh Afghanistan điều tra tại hiện trường một vụ đánh bom ở Lashkar Gah, tỉnh Helmand ngày 13/9/2018. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu với báo giới tại Singapore, ông Mattis khẳng định các lực lượng an ninh Afghanistan đã tiến bộ mạnh mẽ. Theo ông, còn quá sớm để nhận định vụ tấn công này sẽ tác động đến tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử trong các cuộc bầu cử ngày 20/10 tại Afghanistan. Ông Mattis cho rằng sự ra đi của Tướng Raziq là mất mát đối với Afghanistan song không gây ảnh hưởng dài hạn đối với quốc gia này.

Bộ trưởng Mattis nhấn mạnh Washington vẫn kiên quyết ủng hộ Chính phủ Afghanistan trong cuộc chiến kéo dài 17 năm chống Taliban. Ông còn cho hay đã thảo luận với Tư lệnh quân đội Mỹ tại Afghanistan, Tướng Scott Miller, kể từ khi xảy ra vụ việc. Tướng Miller cũng có mặt tại hiện trường khi xảy ra vụ tấn công ở Kandahar, song ông này đã an toàn.

Vụ bạo lực xảy ra ngày 18/10 khi một trong số các cận vệ của tỉnh trưởng Kandahar bất ngờ nã đạn nhằm vào các quan chức Afghanistan sau khi kết thúc cuộc họp an ninh cấp cao với sự tham gia của Tướng Miller. 

Vụ nổ súng đã khiến tỉnh trưởng, cảnh sát trưởng Raziq, và người đứng đầu cơ quan tình báo địa phương thiệt mạng. Ít nhất 3 người Mỹ bị thương trong vụ việc này. Phiến quân Taliban đã thừa nhận thực hiên vụ nổ súng trên.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh bất ổn đang gia tăng tại Afghanistan trước thềm cuộc bầu cử Quốc hội nước này dự kiến diễn ra ngày 20/10 tới. Phiến quân Taliban đã kêu gọi người dân Afghanistan tẩy chay cuộc bầu cử, đồng thời cáo buộc Mỹ sử dụng cuộc bầu cử này nhằm mục đích hợp pháp hóa sự cai trị của Washington cũng như sự hiện diện của quân đội Mỹ tại quốc gia này.

Thanh Hương (TTXVN)
Nổ súng tại Afghanistan, Tướng Miller và Razeq đều an toàn
Nổ súng tại Afghanistan, Tướng Miller và Razeq đều an toàn

Nghị sĩ Afghanistan Khalid Pashtun cho biết vụ nổ súng xảy ra ngày 18/10 tại khu văn phòng của tỉnh trưởng tỉnh Kandahar, miền Nam Afghanistan, đã làm tỉnh trưởng, cảnh sát trưởng, và người đứng đầu cơ quan tình báo địa phương thiệt mạng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN