Vụ phóng của Triều Tiên: Vật thể bay rơi ngoài vùng đặc quyền kinh tế Nhật Bản 

Sáng 25/9, CHDCND Triều Tiên đã phóng đi một vật thể bay. Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, vật thể bay này, có thể là tên lửa đạn đạo, dường như đã rơi xuống ngoài vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản. 

Chú thích ảnh
Một vụ phóng thử tên lửa đạn đạo tầm ngắn tại địa điểm bí mật của Triều Tiên. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Trong khi đó, đài truyền hình NHK dẫn lời các quan chức của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản (JCG) cho biết tới thời điểm này, họ chưa nhận được báo cáo về thiệt hại nào về tàu thuyền của Nhật Bản. 

Vụ phóng trên được thực hiện chỉ vài ngày sau khi một tàu sân bay Mỹ cập cảng Hàn Quốc để tham gia các cuộc diễn tập chung.

Trước đó, theo hãng tin Kyodo, ngày 24/9, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết họ đã phát hiện các dấu hiệu Bình Nhưỡng chuẩn bị phóng một tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm.

Thanh Tùng (TTXVN)
Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo
Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo

Quân đội Hàn Quốc thông báo Triều Tiên đã bắn một tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía Đông vào rạng sáng 25/9, hai ngày sau khi tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Ronald Reagan của Mỹ tới Busan để tham gia tập trận chung với Hải quân Hàn Quốc vào cuối tháng này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN