Vụ giẫm đạp tại Mecca: Số người chết lên tới 1.100

Giới chức Ấn Độ và Pakistan ngày 28/9 cho biết Saudi Arabia đã cung cấp cho các nhà ngoại giao nước ngoài khoảng 1.100 bức ảnh nạn nhân thiệt mạng trong thảm kịch giẫm đạp tại Lễ hành hương Haji tuần trước.


Theo hãng tin AP, điều này cho thấy số người chết trong thảm kịch có thể cao hơn rất nhiều so với con số mà Saudi Arabia công bố trước đó.

Phát biểu với báo giới, ông Tariq Fazal Chaudhry, một luật sư của đảng Liên đoàn Hồi giáo Pakistan (PML-N) cầm quyền, người đang phụ trách công tác giải quyết thảm họa trên của Pakistan cho hay giới chức Saudi Arabia đã đưa cho các nhà ngoại giao “1.100 bức ảnh” người thiệt mạng ở Mina. Các bức ảnh này có thể được thấy tại các đại sứ quán và phái đoàn ngoại giao nước ngoài ở Saudi Arabia. Theo ông Chaudhry, đây là số người thiệt mạng chính thức căn cứ vào tiến trình nhận dạng.

Thi thể các nạn nhân thiệt mạng trong vụ giẫm đạp. Ảnh: Reuters/TTXVN

Trong một phát biểu đăng trên trang mạng xã hội Twitter ngày 27/9, Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj cho biết “giới chức Saudi Arabia đã công bố ảnh của 1.090 nạn nhân thiệt mạng trong Lễ Haji”. Các nhà ngoại giao và giới chức chính phủ Ấn Độ từ chối bình luận về thông tin Ngoại trưởng Swaraj đưa ra trên Twitter. Hiện chưa rõ các đại sứ quán nước ngoài khác ở Saudi Arabia có được cung cấp các bức ảnh tương tự không.

Phía Saudi Arabia cũng chưa đưa ra bình luận nào về thông tin trên.

Trước đó, ngày 26/9, Bộ Y tế Saudi Arabia công bố 769 người đã thiệt mạng và 934 người bị thương trong vụ giẫm đạp trong lễ hành hương Haji ở Thánh địa Mecca.

Trong khi đó, hãng thông tấn chính thức IRNA của Iran dẫn lời người đứng đầu tổ chức Lễ Haji của Iran Said Ohadi cho biết tính đến cuối ngày 28/9, số người nước này thiệt mạng trong vụ giẫm đạp ở Saudi Arabia đã lên tới 228, cao hơn 59 người so với lần công bố trước. Hiện vẫn còn 248 người Iran mất tích và 27 người đang được trị thương.

Kể từ khi xảy ra thảm họa giẫm đạp, Iran đã chỉ trích nặng nề chính quyền Saudi Arabia không thể đảm bảo an toàn cho người hành hương, đồng thời yêu cầu nhanh chóng điều tra thảm họa. Phát biểu trong phiên họp Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 28/9, Tổng thống Iran Hassan Rouhani đề nghị Riyadh cho phép các nhân viên lãnh sự tiếp cận hiện trường để nhanh chóng nhận dạng các thi thể nạn nhân và đưa về quê hương. Ông Rouhani cũng rút ngắn chuyến thăm New York để trở về Tehran dự lễ đón các thi thể nạn nhân Iran thiệt mạng trong vụ giẫm đạp.

Theo kế hoạch, một phái đoàn Iran do Bộ trưởng Y tế Hassan Hashemi dẫn đầu sẽ tới Saudi Arabia để giải quyết. Tuy nhiên, phái đoàn này đã phải chờ nhiều giờ tại sây bay Tehran để đợi Saudi Arabia cho phép hạ cánh tại Jeddah. Bộ trưởng Văn hóa Iran Ali Jannati dự định tham gia phái đoàn song Saudi Arabia đã từ chối cấp thị thực cho ông.

TTXVN/Tin Tức
Iran và Saudi Arabia tiếp tục tranh cãi vụ giẫm đạp tại Mecca
Iran và Saudi Arabia tiếp tục tranh cãi vụ giẫm đạp tại Mecca

Nhà lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei đã yêu cầu Saudi Arabia phải xin lỗi về vụ giẫm đạp tại Thánh địa Mecca ngày 24/9 khiến 770 người thiệt mạng, trong đó có 144 người Iran.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN