Vĩnh biệt một người bạn thân thiết của Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Nga, sáng 2/11, tại nhà tang lễ Bệnh viện lâm sàng ở thủ đô Moskva, đã diễn ra lễ tang trọng thể ông Anatoly Sergeyevic Varonin, chuyên viên khoa học cao cấp thuộc Trung tâm nghiên cứu Việt Nam và ASEAN, Viện Viễn Đông - Viện Hàn lâm Khoa học Nga.

Ông Voronin (phát biểu) tại hội thảo về Việt Nam ở Viện Viễn Đông.


Tham dự buổi lễ có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại LB Nga Phạm Xuân Sơn, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Việt Nam và ASEAN Vladimir Mazurin, Chủ tịch Hội hữu nghị Nga-Việt Valadimir Buyanov, cùng đông đảo đồng nghiệp, gia quyến, nhân viên sứ quán Việt Nam tại LB Nga và những người Việt yêu quý nhà Việt Nam học Varonin.

Phát biểu tại lễ tang, Đại sứ Việt Nam tại LB Nga Phạm Xuân Sơn nhấn mạnh sự ra đi đột ngột của ông Anatoly Sergeyevic Varonin khiến cho Việt Nam mất đi một người bạn lớn, đã góp phần đáng kể giúp thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị, thúc đẩy quan hệ 2 nước Việt-Nga. Ông Varonin là con người uyên thâm, hiểu biết sâu rộng về đất nước, con người Việt Nam, đồng thời là tấm gương sáng để chúng ta học tập. Người thân trong gia đình ông Varonin cũng cho biết ông chính là người đã gợi mở và đem đến cho họ tình yêu đối với đất nước và con người Việt Nam. Họ xem Việt Nam như “quê hương thứ hai” của ông.

Anatoly Sergeyevic Varonin sinh ngày 21/5/1941. Những năm 1960-1970, ông là nhà ngoại giao chuyên về khu vực Đông Nam Á, rồi công tác tại Vụ Quan hệ với các đảng cộng sản và công nhân các nước xã hội chủ nghĩa thuộc Ban chấp hành Trung ương đảng Cộng sản Liên Xô.

Bài viết về quan hệ Việt-Nga của ông Voronin đăng trên báo Nhân dân. Ảnh: Duy Trinh (Pv TTXVN tại Nga)


Ông Varonin cũng đã giữ chức Tham tán Công sứ Đại sứ quán Liên Xô tại Việt Nam (1991-1994), rồi cố vấn ngoại giao của Chủ tịch Thượng viện Nga (2001-2006). Ở cương vị công tác của mình, ông từng trực tiếp tham gia phiên dịch trong các cuộc gặp giữa ông Lê Đức Thọ, Nguyễn Duy Trinh... với các nhà lãnh đạo Liên Xô trong những năm diễn ra đàm phán ký kết Hiệp định Paris về Việt Nam.

Varonin là tác giả và đồng tác giả của hàng trăm cuốn sách và bài viết nói về quan hệ quốc tế trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Đông Nam Á và Việt Nam. Những người Việt gần gũi còn gọi ông với cái tên thân mật là “ông rau muống”, bởi Varonin thích món rau muống xào Việt Nam.

Trước đó, hôm 27/11, vị cựu Đại sứ Liên Xô cuối cùng và Đại sứ Nga đầu tiên tại Việt Nam (1990-1996), ông Rashit Khamidulin cũng đã qua đời, hưởng thọ 78 tuổi.


TTXVN/Tin tức

Vĩnh biệt người bạn thân thiết của Việt Nam
Vĩnh biệt người bạn thân thiết của Việt Nam

Chính phủ Cuba ngày 10/11 đã ra thông cáo chính thức cho biết, đồng chí Raul Valdes Vivo, một người bạn thân thiết của Việt Nam, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên ủy viên BCH Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, nguyên Giám đốc Trường Đảng cao cấp Ñico Lopez đã từ trần chiều 9/11.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN