Venezuela cáo buộc Mỹ định phát động chiến tranh thế giới

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ngày 24/8 cáo buộc Mỹ muốn phát động cuộc chiến tranh thế giới, đồng thời phản đối sự can thiệp của Washington vào tình hình Syria.

Tàu khu trục USS Mahan của Mỹ được lệnh ở lại Địa Trung Hải trực chiến.


Ông Maduro dự định yêu cầu Liên minh các quốc gia Nam Mỹ và LHQ làm mọi điều có thể để đảm bảo nền hòa bình ở các nước Arập. Vị nguyên thủ quốc gia Venezuela nhấn mạnh "Syria là nền tảng cho sự ổn định của thế giới Arập, đang chiến đấu chống lại cuộc tấn công và bành trướng", đồng thời ngỏ lời chia buồn với đất nước và nhân dân Syria vì phải hứng chịu "cuộc tấn công khủng bố".

Trong khi đó, Bộ trưởng Thông tin Syria Omran al-Zoubi đã tuyên bố rằng cuộc tấn công vào Syria từ phía Mỹ sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng cho toàn bộ Trung Đông. Ông nhấn mạnh Mỹ sẽ không thể núp sau chiêu bài cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố và "tiếp sau cuộc tấn công sẽ là đòn giáng trả”.

Người đứng đầu Bộ Thông tin Syria cũng nhấn mạnh rằng quân đội nước này không sử dụng vũ khí hóa học và Chính phủ sẽ hợp tác đầy đủ với các thanh sát viên của LHQ. Bộ trưởng Al-Zoubi thông báo, quân đội Syria đã tìm thấy ở vùng Jubara, ngoại ô Damascus một nhà kho chứa rất nhiều hộp nhựa với chất hóa học sản xuất ở Arập Xêút.


T.N
Nhu cầu mặt nạ phòng độc tại Israel tăng vọt
Nhu cầu mặt nạ phòng độc tại Israel tăng vọt

Khả năng về một cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào Syria đã dẫn tới việc tăng mạnh số người Israel đề nghị được cấp mặt nạ phòng độc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN