Venezuela cáo buộc Mỹ âm mưu lật đổ chính quyền

Ngày 8/9, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cáo buộc Mỹ đang âm mưu "lật đổ" chính quyền của ông vào tháng 10 tới bằng cách phá hoại các nguồn cung cấp lương thực, điện và nhiên liệu tại quốc gia Mỹ Latinh này.


Tổng thống Nicolas Maduro phát biểu trước báo giới ngày 30/8. Ảnh: AFP/TTXVN


Phát biểu lại một buổi lễ kỷ niệm ở bang Aragua thuộc miền bắc Venezuela, Tổng thống Maduro tuyên bố ông có trong tay dữ liệu về một cuộc họp tại Nhà Trắng với đầy đủ danh tính những người tham dự cũng như chi tiết các kế hoạch nhằm lật đổ Venezuela.


Theo đó, Washington tin rằng Caracas sẽ sớm sụp đổ trong tháng 10 chỉ với kế hoạch phá hoại các nguồn cung cấp lương thực, điện, nhiên liệu và các nhà máy. Tổng thống Maduro lên án mạnh mẽ âm mưu trên đồng thời khẳng định Venezuela sẽ đứng vững trước bất kỳ kế hoạch phá hoại nào.


Trong những tháng gần đây, chính phủ Venezuela đã nhiều lần đưa ra cáo buộc về các âm mưu chống lại Caracas cũng như nhằm ám sát Tổng thống Nicolas Maduro. Trước đó ngày 3/9, Tổng thống Maduro đã cáo buộc phe đối lập Venezuela là thủ phạm đứng đằng sau sự cố hệ thống điện làm 70% lãnh thổ quốc gia Nam Mỹ này mất điện trong vòng ít nhất 4 giờ đồng hồ.



TTXVN/Tin tức


Venezuela điều quân đội để tăng cường an ninh do mất điện
Venezuela điều quân đội để tăng cường an ninh do mất điện

Tổng thống Venezuela, Nicolás Maduro, khẳng định vụ mất điện tại thủ đô Caracas và ít nhất tại 11 trong 24 bang ngày 3/9 là do hoạt động phá hoại của phe cực hữu, đồng thời cho biết ông đã điều động quân đội để tăng cường an ninh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN