Ủy ban song phương Chính phủ Tây Ban Nha và chính quyền khu tự trị Catalonia nhóm họp

Ngày 1/8, tại thành phố Barcelona của Tây Ban Nha, đã diễn ra cuộc họp của ủy ban song phương Chính phủ Tây Ban Nha và chính quyền khu tự trị Catalonia.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng phụ trách Catalonia của Chính phủ Tây Ban Nha Meritxell Batet (thứ 3, phải) và Trưởng đoàn của Catalonia Ernest Maragall (thứ 2, trái) tại cuộc họp ở Barcelona ngày 1/8. Ảnh: AFP/ TTXVN

Mục đích của cuộc họp này nhằm tháo gỡ những bất đồng giữa hai bên liên quan đến việc Catalonia vẫn kiên quyết theo đuổi kế hoạch tách hoàn toàn khỏi Tây Ban Nha - một động thái đi ngược Hiến pháp quốc gia châu Âu này.

Trong gần 4 giờ thảo luận, đại diện của hai bên mới chỉ nhất trí về một lịch trình tiến hành các cuộc đàm phán bổ sung trong khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 12. Theo ông Meritxell Batet, Bộ trưởng phụ trách Catalonia của Chính phủ Tây Ban Nha, trưởng đoàn tham dự cuộc họp lần này, giữa chính phủ trung ương và chính quyền Catalonia vẫn tồn tại những bất đồng lớn và điều này mang tính quan trọng. Ông Batet tái khẳng định lập trường của Chính phủ Tây Ban Nha phản đối việc Catalonia muốn tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân mới về vấn đề độc lập của khu tự trị này vì "Hiến pháp không cho phép". Ông Batet nhấn mạnh việc trả tự do cho các thủ lĩnh của lực lượng muốn ly khai đang bị bắt giam thuộc quyền hạn của tòa án Tây Ban Nha.

Trưởng đoàn của Catalonia tham dự cuộc họp, ông Ernest Maragall- Bộ trưởng phụ trách đối ngoại khu tự trị, cũng thừa nhận giữa hai bên tồn tại nhiều quan điểm chia rẽ sâu sắc. Ông Maragall cho rằng Chính phủ Tây Ban Nha đã không đưa ra bất cứ kế hoạch nào để giải quyết xung đột hiện nay giữa hai bên. Hiện lãnh đạo chính quyền Catalonia mong muốn thảo luận về khả năng tiến hành một cuộc trưng cầu mới về vấn đề độc lập của khu tự trị này và kêu gọi trả tự do cho các đối tượng bị giam giữ và đang chờ xét xử do vi phạm quy định của Chính phủ Tây Ban Nha liên quan đến kế hoạch đòi độc lập hồi tháng 10/2017.

Cuộc họp của ủy ban song phương Chính phủ Tây Ban Nha và chính quyền khu tự trị Catalonia được xúc tiến theo thỏa thuận mà Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez và Thủ hiến Catalonia Quim Torra (Kim Tô-ra) đạt được trong cuộc gặp tại Madrid ngày 10/7 về tái kích hoạt ủy ban này. Đây cũng là cuộc họp đầu tiên của ủy ban trên kể từ năm 2011.

TTXVN/Báo Tin tức
Tây Ban Nha: Cựu Thủ hiến vùng Catalonia đã quay về Bỉ
Tây Ban Nha: Cựu Thủ hiến vùng Catalonia đã quay về Bỉ

Ngày 28/7, cựu Thủ hiến vùng tự trị Catalonia của Tây Ban Nha, ông Carles Puigdemont đã quay lại Bỉ, sau 4 tháng bị giam giữ tại Đức.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN