Ủy ban Nhân quyền LHQ: Ông Lula da Silva đủ tư cách tranh cử tổng thống Brazil

Ủy ban Nhân quyền Liên hợp quốc ngày 17/8 kết luận cựu Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva, hiện bị giam giữ trong tù, vẫn đủ tư cách tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 10 tới tại quốc gia này vì quá trình kháng án của ông vẫn đang tiếp diễn.

Chú thích ảnh
Cựu Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva phát biểu trong một sự kiện ở Sao Paulo ngày 7/4. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo đó, ông Lula sẽ không bị cấm tranh cử cho tới khi thời gian kháng cáo của ông này trước tòa kết thúc theo một qui trình công bằng.

Trong kết luận này, ủy ban trên của LHQ yêu cầu Brazil "thực hiện mọi biện pháp cần thiết để đảm bảo ông Lula có thể thực hiện mọi quyền chính trị của mình khi ở trong tù như một ứng cử viên tham gia cuộc bầu cử tổng thống Brazil 2018".

Kết luận trên được đưa ra sau khi Ủy ban Nhân quyền Liên hợp quốc xem xét yêu cầu từ luật sư của ông Lula đệ trình hôm 27/7 vừa qua gồm 3 điều: ngay lập tức trả tự do cho ông Lula, cho phép ông này tiếp cận truyền thông và đảng của ông và cho phép ông tham gia tranh cử. Ủy ban bác bỏ yêu cầu thứ nhất nhưng nhất trí với hai yêu cầu còn lại.

Ủy ban Nhân quyên Liên hợp quốc là cơ quan giám sát việc các quốc gia thành viên tuân thủ Công ước quốc tế về luật Dân sự và chính trị cũng như văn bản đi kèm mà Brazil đã phê chuẩn nên phải tuân thủ kết luận của ủy ban.

Cựu Tổng thống Brazil Lula da Silva, 72 tuổi, từng giữ 2 nhiệm kỳ tổng thống giai đoạn 2003 - 2010, hiện vẫn là nhà chính trị có tầm ảnh hưởng lớn tại quốc gia Nam Mỹ này. Năm 2017, ông bị kết tội tham nhũng và phải chịu mức án 12 năm 1 tháng tù giam với cáo buộc nhận căn hộ hạng sang từ công ty xây dựng OAS trong vụ bê bối tham nhũng của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Petrobras.

Hôm 8/4 vừa qua, sau khi kháng án bất thành, ông Lula da Silva đã chấp hành lệnh bắt giữ để thi hành án, dù bác bỏ những cáo buộc tham nhũng nhằm vào ông. Ngày 18/4, tòa phúc thẩm Brazil lần thứ 3 liên tiếp đã bác bỏ đơn kháng cáo của ông Lula da Silva.

Ngày 15/8 vừa qua, ông Lula đã đăng ký làm ứng cử viên tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống dự kiến được tổ chức vào tháng 10 tới.

TTXVN/Báo Tin tức
Cựu Tổng thống Brazil Lula da Silva đang chịu án tù vẫn đăng ký tranh cử nhiệm kỳ mới
Cựu Tổng thống Brazil Lula da Silva đang chịu án tù vẫn đăng ký tranh cử nhiệm kỳ mới

Ngày 15/8, cựu Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva, hiện đang chấp hành án phạt 12 năm tù, đã đăng ký làm ứng cử viên tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống dự kiến được tổ chức vào tháng 10 tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN