Ngọn lửa bốc lên sau tại nhà máy lọc dầu ở tỉnh Ryazan sau khi bị UAV Ukraine tấn công. Ảnh: RusNews
Trước đó, có thông tin cho rằng vụ tấn công bằng UAV của Ukraine đã khiến nhà máy lọc dầu Ryazan phải giảm 50% công suất hồi đầu tháng 8 vừa qua. Theo tính toán của giới phân tích, các vụ tấn công bằng UAV của Ukraine gần đây đã khiến các cơ sở lọc dầu, vốn chiếm ít nhất 17% công suất lọc dầu của Nga, tương đương 1,1 triệu thùng/ngày, phải tạm ngừng hoạt động.
Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng cần phải đẩy nhanh tiến độ thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh cho quốc gia Đông Âu này. Nhà lãnh đạo Ukraine đưa ra tuyên bố trên sau cuộc trao đổi mà ông cho là “có ý nghĩa” với Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte. Trên kênh Telegram, ông Zelensky nhấn mạnh điều quan trọng là phải phối hợp hiệu quả nhất có thể với Mỹ, đặc biệt là việc tăng cường phòng không.
Ukraine đang tìm kiếm các đảm bảo an ninh từ phương Tây, trong đó bao gồm đề xuất triển khai lực lượng châu Âu dưới sự chỉ đạo của Mỹ tại Ukraine, một đề xuất vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ Nga.
Trong khi đó, cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không nước này đã phá hủy hoặc ngăn chặn 92 UAV tại các khu vực của Nga, Biển Đen và Biển Azov, trong đêm qua. Riêng tại tỉnh Ryazan, Thống đốc tỉnh Pavel Malkov cho biết lực lượng phòng không đã bắn hạ 8 UAV và không ghi nhận thương vong hay thiệt hại về nhà ở hay cơ sở hạ tầng.