Ukraine sẽ kiện Nga lên WTO

Ukraine dự tính nêu lên WTO việc Nga không tuân thủ các tiêu chuẩn khi áp đặt những cấm vận thực phẩm và hạn chế quá cảnh hàng hóa Ukraine tới Kazakhstan.

Nga tiêu hủy hoa quả nhập khẩu trái phép từ Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 20/1, Thứ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế và Thương mại và cũng là Đại diện thương mại của Ukraine, bà Natalia Mykolskiy cho biết tại phiên họp của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) trong tháng 2 tới, Ukraine có kế hoạch nêu ra vấn đề Nga không tuân thủ các tiêu chuẩn khi áp đặt những biện pháp cấm vận thực phẩm và hạn chế quá cảnh hàng hóa Ukraine tới Kazakhstan.

Kể từ ngày 1/1/2016, Nga đã đình chỉ các thỏa thuận về Khu vực tự do thương mại với Ukraine và áp đặt thuế hải quan để bảo vệ thị trường của mình trước dòng chảy hàng miễn thuế từ Liên minh châu Âu (EU). Ngoài ra, Nga cũng áp đặt lệnh cấm vận thực phẩm nhằm vào Ukraine như đối với các nước ủng hộ biện pháp trừng phạt chống Moskva.

Theo chỉ thị của Tổng thống Nga, từ ngày 1/1, việc trung chuyển hàng hóa từ Ukraine đến Kazakhstan qua Nga, chỉ được thực hiện từ lãnh thổ Belarus.

TTXVN/Tin Tức
Gazprom đòi Ukraine thanh toán hơn 2,5 tỷ USD
Gazprom đòi Ukraine thanh toán hơn 2,5 tỷ USD

Tập đoàn khí đốt Gazprom của Nga ngày 19/1 đã đưa ra một điều khoản bảo lưu mới, yêu cầu Ukraine trả hơn 2,5 tỷ USD cho Moskva vì vi phạm hợp đồng cung cấp khí đốt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN