Một tàu chiến của Hạm đội Biển Đen thuộc Hải quân Liên bang Nga. Ảnh: TASS
Báo The Kyiv Post của Ukraine ngày 20/12 dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết vào tối 19/12, các thiết bị bay không người lái (UAV) của họ đã đánh trúng tàu chiến Okhotnik của Hải quân Liên bang Nga đang làm nhiệm vụ tuần tra trên biển Caspi, đồng thời tấn công một số giàn khoan dầu khác.
Theo báo The Kyiv Post, Ukraine không có lối ra biển Caspi, nơi đường bờ biển chỉ thuộc về Liên bang Nga, Kazakhstan, Turkmenistan, Azerbaijan và Iran.
Cho nên, khi tấn công các mục tiêu ở biển Caspi, các thiết bị bay không người lái nếu được phóng từ Ukraine sẽ phải bay qua không phận của các quốc gia này, hoặc được phóng từ bên trong khu vực biển Caspi, rất xa lãnh thổ Ukraine.
Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết các thiết bị bay không người lái đã đánh trúng tàu chiến, nhưng mức độ thiệt hại hiện vẫn chưa được xác định.
Thông báo của Bộ Tổng tham mưu Ukraine nêu rõ: “Nhằm làm suy giảm tiềm lực quân sự và kinh tế của đối phương, trong đêm 19/12, Lực lượng Phòng vệ Ukraine đã thành công đánh trúng tàu chiến của Liên bang Nga thuộc dự án 22460 ‘Okhotnik.’ Con tàu này đang tuần tra trên biển Caspi gần một giàn khai thác dầu khí. Một số thiết bị bay không người lái của Ukraine đã đánh trúng con tàu. Mức độ thiệt hại cũng như số hiệu thân tàu đang được làm rõ”.
Thông báo cũng cho biết một giàn khoan thuộc sở hữu của tập đoàn năng lượng Lukoil của Liên bang Nga đã bị đánh trúng.
Bản thông báo cập nhật của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết thêm: “Một giàn khoan tại mỏ dầu khí Filanovsky trên biển Caspi cũng đã bị tấn công. Cơ sở này thuộc về Lukoil”.
Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, giàn khoan này đảm bảo hoạt động khai thác dầu khí và tham gia cung ứng cho lực lượng vũ trang Liên bang Nga và họ đang làm rõ khả năng hoạt động tiếp theo của cơ sở này cũng như mức độ thiệt hại.
Mỏ Filanovsky là một trong những mỏ ngoài khơi lớn nhất từng được phát hiện của Liên bang Nga, với trữ lượng ước tính khoảng 129 triệu tấn dầu và 30 tỷ mét khối khí đốt.
Ukraine không cho biết các cuộc tấn công được tiến hành bằng thiết bị bay không người lái trên không hay trên biển.
Xem video ghi lại cảnh phương tiện không người lái Sea Baby tấn công tàu chở dầu Dashan treo cờ Quần đảo Comoro rồi một loạt vụ nổ xảy ra ở khu vực đuôi tàu. Khói đen dày đặc bao trùm con tàu. Nguồn: X
Leo thang sang biển Caspi và xa hơn nữa
Trong những tuần gần đây, Ukraine đã gia tăng chiến dịch sử dụng thiết bị bay không người lái nhằm vào hạ tầng dầu mỏ của Liên bang Nga, mở rộng phạm vi hoạt động vượt ra ngoài biển Đen và nhắm tới những mục tiêu trước đây thường bị tránh né.
Đến giữa tháng 12, các thiết bị bay không người lái do Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) vận hành lần thứ ba chỉ trong vòng một tuần đã tấn công các giàn khai thác dầu của Liên bang Nga trên biển Caspi, nơi cách Ukraine hơn 1.000km.
Cuộc tấn công ngày 15/12 nhằm vào một giàn do Lukoil-Nizhnevolzhskneft vận hành tại mỏ dầu khí ngưng tụ Korchagin.
Trước đó, các thiết bị bay không người lái đã nhắm vào các mỏ Filanovsky và Korchagin, trong đó mỏ Filanovsky cũng là mục tiêu của đòn tấn công mới nhất vào tối 19/12.
Ukraine cũng đã bắt đầu tấn công các tàu chở dầu thuộc “hạm đội bóng tối” giúp Liên bang Nga né tránh lệnh trừng phạt trong những tuần gần đây.
Vào ngày 19/12, các nguồn tin từ SBU nói với báo The Kyiv Post rằng họ đã đánh trúng một tàu chở dầu tại vùng biển trung lập ở Địa Trung Hải, cách Ukraine hơn 2.000 km.
Nguồn tin cho biết con tàu này được Liên bang Nga sử dụng để né tránh các biện pháp trừng phạt và tài trợ cho cuộc chiến chống lại Ukraine, do đó trở thành “mục tiêu hoàn toàn hợp pháp” theo luật pháp quốc tế.
Ngày 28/11, hai tàu chở dầu mang cờ Gambia là Kairos và Virat đã bị tấn công gần eo biển Bosphorus. Sau đó, SBU cho biết cả hai con tàu đều bị vô hiệu hóa bởi các thiết bị bay không người lái trên biển Sea Baby của họ.
Xem video các phương tiện không người lái Sea Baby của Ukraine tấn công các tàu chở dầu Kairos và Virat của Liên bang Nga ở Biển Đen vào ngày 28/11/2025. Nguồn: Báo The Kyiv Independent
Ngày 1/12, tàu chở dầu Mersin bị hư hại ngoài khơi Senegal, sau đó chủ sở hữu Thổ Nhĩ Kỳ của con tàu tuyên bố sẽ ngừng các hoạt động liên quan đến Liên bang Nga.
Một ngày sau, vào hôm 2/12, tàu chở dầu Midvolga-2 bị tấn công gần bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ. Đến ngày 10/12, lực lượng Ukraine cũng đã đánh trúng tàu chở dầu Dashan, được mô tả là một phần của “hạm đội bóng tối” của Liên bang Nga, tại biển Đen.