UAE xác nhận Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đang ở nước này

Bộ Ngoại giao và hợp tác quốc tế Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) ngày 18/8 xác nhận cựu Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đang ở quốc gia vùng Vịnh này sau khi rời đất nước khi lực lượng Taliban chiếm quyền kiểm soát thủ đô Kabul.

Chú thích ảnh
Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani tại một hội nghị ở Kabul ngày 28/7/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao và hợp tác quốc tế UAE khẳng định nước này đã “hoan nghênh Tổng thống Ashraf Ghani và gia đình nhập cảnh vì lí do nhân đạo”. 

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nga nhận định những tuyên bố và hành động ban đầu của Taliban cho thấy những vấn đề nội bộ của Afghanistan có thể được giải quyết thông qua đàm phán với tất cả các lực lượng chính trị, sắc tộc và tôn giáo trong nước.

Tuyên bố cũng cho biết Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Kazakhstan Mukhtar  Tleuberdi đã có cuộc điện đàm về tình hình Afghanistan và hai bên đều chia sẻ quan điểm chung trên.

Trước đó, ngày 17/8, trong cuộc họp báo chính thức đầu tiên kể từ khi giành quyền kiểm soát Babul, Taliban tuyên bố lực lượng này muốn quan hệ hòa bình với các nước khác và sẽ tôn trọng các quyền của phụ nữ trong khuôn khổ luật pháp Hồi giáo.

Lan Phương (TTXVN)
Afghanistan: Phái đoàn chính quyền Tổng thống Ashraf Ghani xin tị nạn ở Qatar
Afghanistan: Phái đoàn chính quyền Tổng thống Ashraf Ghani xin tị nạn ở Qatar

Theo Sputniknews, ngày 18/8, phái đoàn của chính quyền Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đã xin tị nạn tạm thời ở Qatar.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN