UAE lên án phiến quân Houthi tấn công tàu chở dầu trên Biển Đỏ

Quốc vụ khanh phụ trách các vấn đề đối ngoại của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) Anwar Gargash ngày 26/7 cho rằng việc phiến quân Hồi giáo Houthi của Yemen tấn công 2 tàu chở dầu của Saudi Arabia trên Biển Đỏ đã cho thấy sự cần thiết phải giải phóng thành phố Hodeidah khỏi lực lượng này.

Chú thích ảnh
 Lực lượng Chính phủ Yemen được Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) hậu thuẫn tấn công các vị trí của phiến quân Houthi ở Kirsh, Yemen. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Trên mạng xã hội Twitter, ông Anwar Gargash nêu rõ: "Vụ tấn công có hệ thống nhằm vào sự di chuyển của tàu thuyền trên biển là hành động khủng bố phá hoại". Ông Gargash nhấn mạnh hành động của Houthi khẳng định sự cần thiết phải giải phóng thành phố Hodeidah khỏi lực lượng này.

Trước đó, trong tuyên bố ngày 25/7, phiến quân Houthi cho biết đã tấn công một tàu chiến của Saudi Arabia ở ngoài khơi bờ biển phía Tây Yemen. Tuy nhiên, Đài truyền hình Al-Arabiya của Saudi Arabia đưa tin phiến quân Houthi đã tấn công một tàu chở dầu của nước này ở Biển Đỏ, khiến tàu này bị hỏng nhẹ.

Cùng ngày, liên quân do Saudi Arabia đứng đầu đã phá vỡ âm mưu của phiến quân Houthi tấn công vào tàu chở dầu của Saudi Arabia ở Biển Đỏ.

Thành phố cảng Hodeidah là cửa ngõ hướng ra Biển Đỏ của khu vực Tây Bắc Yemen cũng như của thủ đô Sanaa, vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Houthi kể từ năm 2014 sau khi lực lượng này đánh bật quân đội Chính phủ Yemen ra khỏi thủ đô Sanaa và phần lớn lãnh thổ nước này.

Hồi đầu năm nay, liên quân do Saudi Arabia đứng đầu đã phong tỏa gần như toàn bộ cảng trên vì cho rằng đây là nơi lực lượng Houthi nhận vũ khí từ bên ngoài chuyển đến. Hồi tháng trước, các lực lượng của Chính phủ Yemen và liên quân đã phối hợp tấn công nhằm giành lại quyền kiểm soát thành phố cảng chiến lược này.

TTXVN/Báo Tin tức
Phiến quân Houthi bị cáo buộc tuyển mộ trẻ em tham chiến tại Yemen
Phiến quân Houthi bị cáo buộc tuyển mộ trẻ em tham chiến tại Yemen

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, người phát ngôn liên quân Arab do Saudi Arabia đứng đầu chống phiến quân Houthi tại Yemen, Đại tá Turki Al-Maliki, cáo buộc lực lượng phiến quân này đang tuyển mộ trẻ em tham chiến.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN