Tỷ lệ ủng hộ Nội các của Thủ tướng Shinzo Abe giảm

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngày 12/8, Đài truyền hình NHK đã công bố kết quả thăm dò dư luận trong tháng 8, theo đó tỷ lệ ủng hộ đối với Nội các của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã giảm xuống còn 34%, giảm 2 điểm phần trăm so với tháng trước đó.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe phát biểu tại phiên họp Quốc hội ở Tokyo, Nhật Bản ngày 4/10/2019. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Cuộc thăm dò trên do NHK tiến hành từ ngày 8-10/8 với sự tham gia của 1.286 người trong độ tuổi từ 18 trở lên. Kết quả thăm dò cho thấy tỷ lệ phản đối Chính phủ Nhật Bản tăng 2 điểm phần trăm lên 47%. Trong số những người ủng hộ Chính phủ, có 58% cho rằng Nội các hiện nay dường như tốt hơn so với các Nội các khác, trong khi 16% cho rằng Nội các hiện nay đại diện cho các chính đảng mà họ ủng hộ. Trong khi đó, 37% trong số những người phản đối cho biết họ không kỳ vọng nhiều vào các chính sách của Nội các hiện nay. 

Một cuộc thăm dò dư luận khác do nhật báo Yomiuri tiến hành trên toàn quốc trong thời gian từ ngày 7-9/8 cũng cho kết quả tương tự. Theo kết quả thăm dò của báo Yomiuri, tỷ lệ ủng hộ Nội các là 37%, giảm 2 điểm phần trăm so với cuộc thăm dò trước đó, trong khi tỷ lệ phản đối lên tới 54%, cao nhất kể từ tháng 12/2012. Đây là tháng thứ 5 liên tiếp tỷ lệ phản đối cao hơn ủng hộ.

Mặc dù vậy, tỷ lệ ủng hộ đối với đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền lại tăng nhẹ, từ 32% trong tháng 7 lên 33%, trong khi tỷ lệ ủng hộ đảng Dân chủ Lập hiến Nhật Bản (CDPJ) đối lập không đổi ở mức 5%. Đáng chú ý, số người có quan điểm trung lập, không ủng hộ bất cứ đảng phái nào lên tới 46%, không thay đổi so với tháng trước đó.

Về cách ứng phó của Chính phủ với dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, có tới 66% không tán thành, tăng mạnh so với con số 48% trong cuộc thăm dò trong tháng 7 và cao nhất trong 6 cuộc thăm dò kể từ tháng 2 năm nay. Tỷ lệ ủng hộ với các biện pháp ứng phó của Chính phủ Nhật Bản đã giảm xuống mức thấp nhất 27% so với 45% trong tháng 7.

Tuy nhiên, các ý kiến bị chia rẽ về việc liệu Chính phủ có nên tái ban bố tình trạng khẩn cấp hay không, trong đó 49% cho rằng cần tái ban bố ngay lập tức để bảo vệ sức khỏe của người dân, trong khi 48% nhấn mạnh “cần cân nhắc cẩn trọng có tính tới các tác động về kinh tế”.

Đối với chương trình kích cầu du lịch nội địa “Go To Travel” mà Chính phủ Nhật Bản triển khai từ giữa tháng 7 nhằm hỗ trợ ngành du lịch, 85% cho rằng chương trình này không phù hợp tại thời điểm hiện nay, trong khi chỉ có 10% ủng hộ chương trình.

Đào Thanh Tùng (TTXVN)
Thủ tướng Nhật Bản loại trừ khả năng bầu cử Hạ viện trước thời hạn
Thủ tướng Nhật Bản loại trừ khả năng bầu cử Hạ viện trước thời hạn

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã bác bỏ khả năng giải tán Hạ viện để tiến hành một cuộc bầu cử trước thời hạn trong bối cảnh Tokyo đang tập trung các nỗ lực ngăn chặn đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 lây lan. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN