Tỷ lệ các hộ gia đình mắc nợ tại Brazil cao kỷ lục

Ngày 25/8, Liên đoàn Thương mại hàng hóa, dịch vụ và du lịch quốc gia  Brazil (CNC) công bố kết quả một nghiên cứu cho biết tỷ lệ các gia đình mắc nợ tại nước này lên tới 72,9% trong tháng 8/2021, mức cao kỷ lục và được cho là minh chứng của hậu quả kinh tế mà đại dịch COVID-19 gây ra cho nền kinh tế số 1 Nam Mỹ này.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Sao Paulo, Brazil ngày 2/8/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Theo CNC, tỷ lệ thất nghiệp gia tăng và làm phát ngày càng cao đã dẫn đến tình trạng nợ nần của người Brazil tăng liên tục mỗi tháng trong năm 2021. Nếu so sánh hàng năm, tỷ lệ hộ gia đình mắc nợ cao hơn 5,5 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2020, và cao hơn 7,8 điểm phần trăm so với tháng 2/2020, trước khi đại dịch xuất hiện tại Brazil.

Nghiên cứu của CNC cho thấy, gần 11,9 triệu gia đình Brazil, tính tới tháng 8/2021, đều mang một số nợ như nợ thẻ tín dụng, hay nợ mua xe, nhà cửa và các khoản vay cá nhân.

Tuy nhiên, báo cáo của CNC nhận định, thất nghiệp và lạm phát không phải là hai yếu tố duy nhất dẫn tới tình trạng nợ nần gia tăng tại các gia đình Brazil. Việc chính phủ áp dụng một số biện pháp để tránh phải đóng cửa các doanh nghiệp như cắt giảm hợp đồng lao động, giảm giờ làm, kéo theo đó là mức lương giảm theo tỷ lệ thuận, gây tác động tiêu cực đến thu nhập khiến các gia đình buộc phải lâm vào cảnh nợ nần.

Lê Hiền (P/v TTXVN tại La Habana)
Brazil sẽ tiêm mũi vaccine tăng cường cho người cao tuổi và dễ tổn thương
Brazil sẽ tiêm mũi vaccine tăng cường cho người cao tuổi và dễ tổn thương

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, Bộ Y tế Brazil ngày 25/8 cho biết nước này sẽ triển khai chương trình tiêm mũi vaccine ngừa COVID-19 tăng cường cho các đối tượng có vấn đề về hệ miễn dịch và người trên 70 tuổi kể từ giữa tháng 9 tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN