Tuynidi phá một tổ chức khủng bố Hồi giáo

Phát biểu với các phóng viên tại thủ đô Tunis ngày 13/2, Bộ trưởng Nội vụ Tuynidi Ali Larayed cho biết nước này đã triệt phá một tổ chức khủng bố, bắt giữ 12 thành viên.




Bộ trưởng Nội vụ Tuynidi Ali Larayed. Ảnh: Internet



Ông Larayed nêu rõ trong cuộc truy quét ở thành phố cảng Sfax, miền Đông Tuynidi, lực lượng an ninh cũng đã tiêu diệt 2 tên và thu 34 khẩu súng máy và hàng trăm băng đạn. Lực lượng an ninh nước này đã được đặt trong tình trạng báo động và đang tiếp tục tìm kiếm vũ khí của nhóm khủng bố này.


Theo điều tra ban đầu, những kẻ bị bắt giữ từng được huấn luyện quân sự ở Libi, đưa lậu vũ khí vào miền Nam Tuynidi và đang tìm cách thành lập một nhà nước Hồi giáo ở nước này. Nhóm này có quan hệ với nhóm khủng bố Al-Qaeda ở Libi và Angiêri. Hiện còn 9 thành viên của tổ chức này đang lẩn trốn ở Libi.


Tuynidi là nơi khởi đầu làn sóng biểu tình gây bất ổn ở Bắc Phi thời gian qua, dẫn tới sự sụp đổ chế độ của cựu Tổng thống Tuynidi Ben Ali đầu năm 2011 và nước này sau đó đã bầu ra được một quốc hội lập hiến đầu tiên thông qua bầu cử tháng 10/2011. Tuy nhiên, bất ổn chính trị cùng những cuộc đình công và biểu tình vẫn tiếp diễn ở nước này, nơi có tỷ lệ thất nghiệp cao.


TTXVN/Tin Tức


Tuynidi cho dẫn độ cựu Thủ tướng Libi về nước
Tuynidi cho dẫn độ cựu Thủ tướng Libi về nước

Tổng thống Tuynidi Moncef Marzouki ngày 3/1 (giờ VN) thông báo với phía Libi rằng nước ông sẽ dẫn độ cựu Thủ tướng Libi Al-Baghdadi Ali al-Mahmoudi về Tripôli để đối mặt với các cáo buộc lạm dụng quyền lực nếu Libi bảo đảm rằng sẽ xét xử ông al-Mahmoudi một cách công bằng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN