Tướng Mỹ: Thời gian cho giải pháp ngoại giao với Triều Tiên sắp cạn

Tư lệnh lực lượng Lục quân Mỹ cho rằng khả năng tên lửa ngày càng phát triển của Triều Tiên là “mối de dọa nguy hiểm nhất” đối với trật tự thế giới ngày nay, và thời gian cho các giải pháp ngoại giao sắp hết.

Tư lệnh lực lượng Lục quân Mỹ, Tướng Mark Milley.

Theo Reuters và Yonhap, ngày 27/7, Tư lệnh lực lượng Lục quân Mỹ, Tướng Mark Milley cho rằng vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) của Triều Tiên hôm 4/7 vừa qua cho thấy sức mạnh của nước này đang phát triển nhanh và mạnh hơn nhiều so với dự đoán. Ông Milley cho hay tên lửa ICBM của Triều Tiên có khả năng đánh trúng nước Mỹ.

Tướng Mark Milley nhấn mạnh thời gian cho các nỗ lực ngoại giao và chính trị để thuyết phục Bình Nhưỡng không còn nhiều. Tuy nhiên, Tư lệnh Lục quân Mỹ cũng khẳng định quân đội Mỹ hoàn toàn ủng hộ những nỗ lực để tránh xảy ra một cuộc chiến tranh.

Theo ông Mark Milley, một cuộc chiến tranh xảy ra ở Bán đảo Triều Tiên sẽ “vô cùng khủng khiếp” và “chết chóc”, với khoảng 25 triệu người trong khu vực đô thị của thủ đô Seoul, Hàn Quốc sẽ ở giữa làn đạn và vũ khí hóa học của Triều Tiên. Ông Mark Milley còn nói thêm rằng chiến tranh ở Bán đảo Triều Tiên khủng khiếp như thế nào thì “một vũ khí hạt nhân phát nổ ở Los Angeles” cũng khủng khiếp như thế.


Mới đây nguồn tin Bộ Quốc phòng và tình báo Mỹ cho biết Triều Tiên khả năng lớn sẽ lần nữa thử tên lửa ICBM trong 1-2 ngày tới. Hãng thông tấn Yonhap trích dẫn một bài viết của Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 15/7 tuyên bố, Triều Tiên sẽ phát động đòn tấn công hạt nhân vào tận trái tim nước Mỹ nếu Washington có âm mưu thay đổi chế độ ở Bình Nhưỡng. Trước đó, Triều Tiên ngay trong ngày Quốc khánh Mỹ 4/7 đã thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Hwasong-14 và không ngừng đe dọa sẽ bắn tên lửa tới các bang Alaska hay Hawaii của Mỹ.

Trần Minh/Báo Tin Tức
Mỹ và Triều Tiên đều sẵn sàng ra đòn tấn công hạt nhân?
Mỹ và Triều Tiên đều sẵn sàng ra đòn tấn công hạt nhân?

Tuyên bố về đòn tấn công hạt nhân của Chỉ huy Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ, Đô đốc Scott Swift và Bộ trưởng Các lực lượng vũ trang Triều Tiên Pak Young-sik khiến dư luận không khỏi lo ngại. Bởi một cuộc chiến tranh hạt nhân xảy ra không chỉ dẫn tới hiện tượng phóng xạ hủy diệt sự sống trên Trái Đất, mà mọi năng lượng và hệ thống vệ tinh có thể hoàn toàn bị phá hủy, đưa chúng ta quay trở lại Thời kỳ Đồ đá.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN