Trung Quốc, Triều Tiên nối lại hoạt động vận tải đường sắt

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 26/9 thông báo dịch vụ vận tải hàng hóa bằng đường sắt giữa nước này và Triều Tiên đã được khôi phục sau 5 tháng tạm dừng do dịch COVID-19. 

Chú thích ảnh
Các toa tàu chở hàng tại một ga xe lửa ở Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc ngày 21/4/2021. Ảnh minh họa: Reuters

Theo hãng tin Yonhap của Hàn Quốc, đoàn tàu gồm 10 toa khởi hành từ thành phố Đan Đông (Dandong) của Trung Quốc tới thành phố biên giới Sinuiju của Triều Tiên vào lúc 7h43 sáng 26/9 (giờ địa phương). 

Phát biểu trước báo giới tại thủ đô Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết hai bên đã quyết định tái khởi động dịch vụ vận chuyển hàng hóa bằng đường sắt này thông qua đàm phán. Hai bên nhất trí sẽ tiếp tục hợp tác để vận hành ổn định và an toàn tuyến đường sắt này. 

Triều Tiên đã tạm ngừng mọi hoạt động giao thông đường bộ với Trung Quốc vào năm 2020 do lo ngại sự lây lan của dịch COVID-19. Tuyến đường sắt này đã từng được nối lại vào tháng 1/2022 nhưng đã một lần nữa phải dừng hoạt động hồi tháng 4 khi xuất hiện của ổ dịch mới tại Đan Đông.

Theo dữ liệu hải quan Trung Quốc, thương mại với Triều Tiên năm 2021 đã giảm gần 90% so với năm 2019. Trong 8 tháng đầu năm 2022, kim ngạch thương mại của Triều Tiên với Trung Quốc đạt 503,24 triệu USD, giảm khoảng 70% so với cùng kỳ năm 2019.

Lan Phương (TTXVN)
Mỹ, Trung Quốc và Triều Tiên theo dõi sát sao cuộc bầu cử tổng thống Hàn Quốc
Mỹ, Trung Quốc và Triều Tiên theo dõi sát sao cuộc bầu cử tổng thống Hàn Quốc

Người giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới tại Hàn Quốc có thể tìm hướng đi khác trong chính sách đối ngoại. Do vậy, Triều Tiên, Mỹ và Trung Quốc đều theo dõi sát cuộc bầu cử dự kiến diễn ra ngày 9/3 này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN