Trung Quốc tiếp tục phát hiện virus SARS-CoV-2 trên bao bì thực phẩm đông lạnh nhập khẩu

Nhà chức trách Trung Quốc ngày 13/12 cho biết đã phát hiện virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 trên một mẫu bao bì tôm đông lạnh hập khẩu tại huyện Nguyên Dương thuộc tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc. 

Chú thích ảnh
Hải sản đông lạnh được bày bán tại một cửa hàng ở Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 20/6/2020. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Theo giới chức địa phương, mẫu bệnh phẩm trên được lấy từ bao bì của một lô tôm đông lạnh nhập khẩu từ Nam Mỹ. Lô hàng này được vận chuyển cùng chuyến với lô tôm đông lạnh nhập khẩu phát hiện có virus SARS-CoV-2 cách đây vài ngày ở thành phố Trịnh Châu, thủ phủ của tỉnh Hà Nam. 

Tính đến sáng 14/12, chính quyền địa phương đã tiến hành xét nghiệm 22 người liên quan, trong đó có những người tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm. Tất cả các xét nghiệm đều cho kết quả âm tính.

Nhà chức trách đã niêm phong lô hàng thực phẩm đông lạnh nói trên và tiến hành khử trùng kho bảo quản.

* Bộ Y tế Ấn Độ cho biết, tính đến ngày 14/12, số ca mắc COVID-19 đang điều trị ở nước này là 352.586 ca - mức thấp nhất trong gần 5 tháng qua. 

Chú thích ảnh
Bệnh nhân COVID-19 được điều trị tại bệnh viện ở New Delhi, Ấn Độ. Ảnh: AFP/TTXVN

Thông báo của Bộ Y tế Ấn Độ nêu rõ số ca COVID-19 đang điều trị tiếp tục giảm và hiện chiếm 3,57% tổng số ca dương tính với virus SARS-CoV-2. Trong 24 giờ qua, Ấn Độ ghi nhận thêm 27.071 ca mắc COVID-19, trong khi có thêm 30.695 ca bình phục. Trong 17 ngày trở lại đây, số ca hồi phục mỗi ngày đã vượt số ca mắc mới. Tổng số ca bình phục ở Ấn Độ hiện là gần 9,4 triệu ca, tương đương 94,98%. 

Liên quan tình hình dịch bệnh, nhà chức trách Ấn Độ vừa phát hiện một ổ dịch tại Học viện Cộng nghệ Ấn Độ (IIT) ở thành phố Chennai, thủ phủ của bang Tamil Nadu. Theo đó, kết quả xét nghiệm đối với hơn 700 sinh viên và giảng viên của trường cho thấy 66 sinh viên dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện IIT đã yêu cầu tất cả sinh viên và giảng viên làm việc và học tập tại nhà, đồng thời đóng cửa tất cả phòng thí nghiệm.

* Ngày 13/12, quân đội Nigeria cho biết ít nhất 26 tướng lĩnh nước này có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó một tướng đã tử vong.

Thiếu tướng John Irefin đã tử vong khi tham gia hội nghị thường niên của Lực lượng vũ trang Nigeria diễn ra ở thủ đô Abuja hồi tuần trước. Tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Nigeria đã yêu cầu lập tức dừng họp và đưa tất cả những người tham dự đi xét nghiệm. Tính đến ngày 12/12, tổng cộng 417 người đã được xét nghiệm. Những người tham dự hội nghị được yêu cầu thực hiện tự cách ly.

Trong những tuần qua, số ca mắc COVID-19 ở Nigeria đã tăng vọt, làm dấy lên quan ngại về nguy cơ bùng phát làn sóng dịch thứ hai. Chỉ trong tuần qua, quốc gia đông dân nhất châu Phi này đã có thêm 3.820 ca mắc COVID-19, trở lại mức ghi nhận hồi tháng 7. 

Trước đó, Nigeria đã ghi nhận số ca mắc giảm từ đầu tháng 10, với số ca mắc hằng ngày không quá 200. Giới chức y tế lo ngại Nigeria khó có thể đương đầu với làn sóng dịch bệnh thứ hai do hệ thống y tế yếu kém. Tính tới nay tổng số ca mắc COVID-19 tại Nigeria là hơn 73.000 ca, trong đó 1.199 ca tử vong.

Phan An (TTXVN)
Mỹ bắt đầu thực hiện chiến dịch tiêm vaccice ngừa COVID-19
Mỹ bắt đầu thực hiện chiến dịch tiêm vaccice ngừa COVID-19

Những lô hàng vaccice ngừa dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đầu tiên của hãng dược phẩm Pfizer và đối tác BioNTech SE đã rời nhà máy ở Michigan (Mỹ) vào sáng sớm ngày 13/12 (giờ địa phương), để chuẩn bị cho chiến dịch tiêm chủng lớn nhất và phức tạp nhất từ trước đến nay, bắt đầu vào ngày 14/12 (giờ địa phương).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN