Trung Quốc tiếp tục ghi nhận số ca mắc COVID-19 giảm

Ủy ban y tế quốc gia Trung Quốc ngày 3/2 cho biết đã ghi nhận 25 ca mắc mới COVID-19 tại Trung Quốc đại lục trong ngày 2/2.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Trong số này có 15 ca là các trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng, trong đó tỉnh Cát Lâm ghi nhận 8 ca, tỉnh Hắc Long Giang 6 ca và tỉnh Hà Bắc 1 ca.

Trước đó, Trung Quốc đại lục ghi nhận 30 ca mắc mới trong ngày 1/2, giảm từ mức 42 ca ghi nhận một ngày trước đó và đánh dấu mức thấp nhất kể từ ngày 2/1. 

Tại các khu vực bị tác động nặng nhất, nhà chức trách đã triển khai các biện pháp gắt gao, gồm phong tỏa, hạn chế đi lại và xét nghiệm diện rộng nhằm ngăn chặn đà lây lan của dịch bệnh trước thềm Tết Nguyên đán. Chính quyền trung ương và địa phương cũng khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển trong dịp Tết này và số người di chuyển trong thời gian này dự kiến giảm mạnh.

Cùng ngày, Chính phủ Ireland thông báo đã ghi nhận thêm 101 ca tử vong do COVID-19 trong cả nước. Theo Bộ Y tế Ireland, đây là lần đầu tiên số người tử vong trong ngày vượt qua con số 100 và cũng là số ca tử vong theo ngày cao nhất kể từ khi làn sóng thứ 3 của đại dịch COVID-19 bùng phát, theo đó tổng số người thiệt mạng do dịch bệnh tại nước này tăng lên 3.418 trường hợp

Số ca nhiễm và tử vong do COVID-19 tại Ireland tăng đột biến kể từ dịp lễ Giáng sinh vừa qua, khi chính phủ tạm thời gỡ bỏ các biện pháp hạn chế và sau khi biến thể mới của virus SARS-CoV-2 xuất hiện. Theo dữ liệu của Đại học Oxford, Ireland là nước có tỷ lệ lây nhiễm cao nhất thế giới trong tuần đầu tiên của tháng 1/2021.

Để ứng phó với làn sóng dịch bệnh lần này, Chính phủ Ireland đã áp đặt lệnh phong tỏa thứ 3 trong cả tháng 1 vừa qua, theo đó đóng cửa các trường học, cửa hàng không thiết yếu, nhà hàng và quán bar và yêu cầu người dân ở nhà. Thủ tướng Micheal Martin cho biết các biện pháp hạn chế này sẽ kéo dài ít nhất tới ngày 5/3 để tránh nguy cơ các bệnh viện quá tải. Trong khi đó, tính đến ngày 31/1, Ireland đã tiêm chủng 150.500 mũi đầu tiên của vaccine ngừa COVID-19 cho các nhân viên y tế ở nước này. Theo kế hoạch, Ireland sẽ hoàn thành tiêm chủng toàn dân trước tháng 9 tới.

Trong khi đó, các nước Mỹ Latinh và Caribe đã ghi nhận số người tử vong do COVID-19 vượt qua mức 600.000 ca. Cụ thể, khu vực Mỹ Latinh và Caribe, gồm 34 nước và vùng lãnh thổ tại Trung Mỹ, Nam Mỹ và Caribe, đã có 601.256 người thiệt mạng, trở thành khu vực ghi nhận số ca tử vong cao thứ 2 trên thế giới sau châu Âu với 747.887 ca. Vào thời điểm cuối tháng 12/2020, số ca tử vong tại Mỹ Latinh và Caribe là hơn 500.000 trường hợp. Đáng lưu ý là số người tử vong do COVID-19 tại Brazil và Mexico chiếm khoảng 50% trong số này. 

Trong khi đó, Trung tâm kiểm soát dịch bệnh (CDC) châu Phi cùng ngày thông báo đã ghi nhận hơn 3,5 triệu ca nhiễm trên toàn châu lục này với hơn 91.500 ca tử vong. Nam Phi vẫn là nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch tại châu Phi với hơn 1,4 triệu ca nhiễm và hơn 44.900 ca tử vong.

Thanh Hương - Hoàng Minh (TTXVN)
Nhật Bản xem xét cấp phép cho vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer
Nhật Bản xem xét cấp phép cho vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (MHLW) đang lên kế hoạch tổ chức cuộc họp của các chuyên gia để quyết định xem liệu có nên phê duyệt vaccine ngừa dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 của hãng dược phẩm Pfizer Inc. (Mỹ) hay không.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN