Đường đi và vị trí của áp bão số 1 Wutip. Ảnh: thoitietvietnam
Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc (NMC), cơn bão nhiệt đới mang tên Wutip (tiếng Quảng Đông của nghĩa là "con bướm") đã hình thành lúc 8 giờ sáng (theo giờ địa phương) trên Biển Đông và sẽ tiếp tục mạnh lên khi di chuyển với tốc độ 10 đến 15 km/h theo hướng từ phía Nam của đảo Hải Nam đến phía Tây tỉnh Quảng Đông. Dự kiến cơn bão sẽ gây mưa lớn kèm gió giật mạnh tại các khu vực ven biển phía Nam Trung Quốc khi tiếp tục tiến gần vào đất liền. Có khả năng, bão Wutip sẽ đổ bộ vào ven biển các khu vực này trong ngày 13/6. Sau khi đổ bộ, bão sẽ chuyển hướng Đông Bắc và dần suy yếu.
Do ảnh hưởng của bão, các khu vực phía Nam Trung Quốc, bao gồm các tỉnh Hải Nam, Quảng Đông và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, dự kiến sẽ có mưa diện rộng đến hết ngày 14/6, trong đó một số nơi có thể xảy ra mưa lớn. Đặc biệt, khu vực phía Trung và Đông của Hải Nam có thể ghi nhận lượng mưa từ 100 đến 150 mm, theo trang chinanews.com đưa tin ngày 11/6.
Theo thống kê của NMC, thời điểm hình thành cơn bão đầu tiên trong năm nay muộn hơn khoảng 2 tháng so với mức trung bình là ngày 25/3. Tuy nhiên, theo số liệu của NMC từ 1991 đến 2020, ngày trung bình cơn bão đầu tiên đổ bộ vào Trung Quốc là 27/6. Theo chinanews.com, nếu bão Wutip đổ bộ như dự báo là vào ngày 13/6, thì sẽ sớm hơn 2 tuần so với mức trung bình dài hạn.
Cơ quan khí tượng Trung Quốc cảnh báo vào hôm 11/6 rằng gió và lượng mưa sẽ dần mạnh lên ở các tỉnh Hải Nam, Quảng Đông và một số khu vực khác trong 3 ngày tới. Người dân được khuyến nghị cập nhật thông tin dự báo và cảnh báo mới nhất, đồng thời thực hiện các biện pháp phòng tránh cần thiết.
Từ ngày 14 – 15/6, khi cơn bão và hoàn lưu di chuyển lên phía Bắc, mưa lớn sẽ chuyển dần lên các tỉnh Giang Tây, Phúc Kiến và Chiết Giang ở phía Đông Trung Quốc.
Trong ngày 11/6, Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và hạn hán Quốc gia Trung Quốc phối hợp với Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp nước này đã tổ chức cuộc họp tham vấn chung với các cơ quan khí tượng để đánh giá diễn biến của bão, đồng thời lên kế hoạch và điều phối công tác phòng chống lụt bão. Theo Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và hạn hán Quốc gia đã kích hoạt mức phản ứng khẩn cấp theo Cấp độ IV vào trưa 11/6 đối với công tác phòng chống lụt bão tại Quảng Đông và Hải Nam, đồng thời cử 2 tổ công tác đến các địa phương này để hỗ trợ và chỉ đạo.
Cơ quan khí tượng tỉnh và Trung tâm dự báo - giám sát hải dương tại Hải Nam đã phát đi cảnh báo bão cấp độ IV, cảnh báo sóng biển ở mức màu xanh (cấp IV). Cơ quan này cũng cảnh báo người dân về nguy cơ cao xảy ra các thảm họa thứ cấp như ngập lụt ở đô thị và nông thôn cũng như sạt lở và lũ quét ở các sông vừa và nhỏ. Theo chinanews.com, chính quyền cũng khuyến cáo các tàu thuyền đang hoạt động ngoài khơi cần thực hiện các biện pháp đề phòng gió lớn, và các cơ quan liên quan cần tăng cường quản lý tàu thuyền trong cảng.
Tại Quảng Đông, văn phòng ban chỉ huy phòng chống lũ lụt, hạn hán và bão của tỉnh đã ban hành thông báo vào ngày 10/6, yêu cầu các địa phương và cơ quan chức năng triển khai hiệu quả các biện pháp phòng chống gió bão hiện tại nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản người dân.
Các cơ quan khí tượng địa phương dự báo vào ngày 11/6 rằng do bị ảnh hưởng bởi cơn bão, tỉnh này sẽ hứng chịu lượng mưa lớn nhất từ ngày 13 -14/6 kể từ đầu mùa lũ năm nay.
Chính quyền cũng khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp phòng tránh như chằng chống cây dễ đổ và các công trình tạm, đồng thời luôn cảnh giác với các thảm họa thứ cấp như lũ quét, sạt lở đất và lũ lụt ở các lưu vực sông vừa và nhỏ.
Trong khi đó ở nước ta, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 4 giờ sáng 12/6, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 16,7 độ Vĩ Bắc, 110,7 độ Kinh Đông, ngay phía Tây vùng biển Hoàng Sa.
Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 8 - 9 (62 - 88km/giờ), giật cấp 11. Dự báo trong 24 đến 72 giờ tới, bão tiếp tục mạnh thêm và di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 10 - 15km/giờ.
Đến 4 giờ sáng ngày 13/6, bão có khả năng tiến sát khu vực phía Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc), tọa độ khoảng 18,3 độ Vĩ Bắc, 109,2 độ Kinh Đông. Bão được dự báo mạnh lên cấp 10, giật cấp 13. Vùng nguy hiểm trên biển trải rộng từ 15,5 đến 19,5 độ Vĩ Bắc và từ 108 đến 112,5 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai được xác định ở cấp 3.
Tiếp đến sáng 14/6, bão chuyển hướng Bắc Tây Bắc đến Bắc Đông Bắc, đi vào khu vực phía Đông Vịnh Bắc Bộ với sức gió duy trì ở cấp 9 - 10, giật cấp 12.
Đến ngày 15/6, khi di chuyển vào đất liền khu vực phía Nam Trung Quốc, bão dần suy yếu còn cấp 7, giật cấp 9. Sau đó, trong 72 - 84 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Đông Bắc với vận tốc 20 - 25km/giờ và tiếp tục suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.
Dưới tác động của bão số 1, vùng Tây Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển Hoàng Sa và vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, đang có gió mạnh cấp 6 - 8, vùng gần tâm bão cấp 9 - 10, giật cấp 13. Sóng biển cao 3 - 5m, riêng khu vực gần tâm bão có thể đạt 4,0 - 6m; biển động rất mạnh.