Trung Quốc kêu gọi Mỹ dỡ bỏ cấm vận đối với Cuba

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên mới đây đã lên tiếng khẳng định Bắc Kinh ủng hộ La Habana bảo vệ ổn định xã hội, phản đối mọi hành vi can thiệp vào công việc nội bộ của Cuba, đồng thời kêu gọi Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính đối với đảo quốc Caribe.

Chú thích ảnh
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại buổi họp báo ngày 13/7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh Chính phủ Trung Quốc ủng hộ Cuba tìm kiếm con đường phát triển phù hợp với các điều kiện của riêng mình. Nhà ngoại giao Trung Quốc khẳng định Bắc Kinh sẵn sàng hợp tác với La Habana để thực thi những đồng thuận đạt được giữa lãnh đạo hai nước và làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị được vun đắp hơn 60 năm qua.

Ông Triệu Lập Kiên đánh giá cao phản ứng của Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel trước những sự kiện xảy ra trong ngày 11/7 vừa qua, đồng thời phản đối mọi ý đồ can thiệp vào các công việc nội bộ của La Habana. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng chỉ trích lệnh cấm vận của Mỹ là nguyên nhân chính gây ra tình trạng thiếu thuốc men và năng lượng, đồng thời kêu gọi Washington dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận và đóng vai trò tích cực trong việc hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả của đại dịch COVID-19.

Ngọc Biên (TTXVN)
Các nhà hoạt động Mỹ tuần hành hơn 2.000 km, yêu cầu chính phủ dỡ bỏ cấm vận Cuba
Các nhà hoạt động Mỹ tuần hành hơn 2.000 km, yêu cầu chính phủ dỡ bỏ cấm vận Cuba

Một nhóm các nhà hoạt động tại Mỹ đã bắt đầu cuộc tuần hành kéo dài hơn 2.000 km từ thành phố Miami (bang Flordia) đến thủ đô Washington D.C. nhằm kêu gọi giới chức chính quyền dỡ bỏ cấm vận Cuba.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN