Trung Quốc giảm mua trái phiếu chính phủ Mỹ

Lượng trái phiếu chính phủ Mỹ mà Trung Quốc đang nắm giữ trong tháng 3 vừa qua đã giảm xuống mức thấp nhất trong 2 năm qua giữa lúc căng thẳng thương mại giữa hai siêu cường kinh tế tiếp tục leo thang.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng ở Washington DC. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo số liệu được Bộ Tài chính Mỹ công bố ngày 15/5, lượng trái phiếu nói trên đã giảm 10,4 tỷ USD xuống còn 1.120 tỷ USD, mức thấp nhất kể từ tháng 5/2017. Đây cũng là lần đầu tiên lượng trái phiếu chính phủ Mỹ mà Trung Quốc nắm giữ giảm kể từ tháng 11/2018.

Tuy vậy, Trung Quốc vẫn đứng đầu thế giới về sở hữu trái phiếu chính phủ Mỹ. Lượng trái phiếu chính phủ Mỹ mà Nhật Bản nắm giữ hiện lên tới 1.078 tỷ USD trong tháng 3/2019. Như vậy, Trung Quốc và Nhật Bản nắm giữ hơn 1/3 số trái phiếu chính phủ Mỹ được phát hành.

Tuần trước, Trung Quốc tuyên bố sẽ tăng thuế đối với lượng hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ trị giá 60 tỷ USD kể từ ngày 1/6 tới nhằm đáp trả quyết định của Mỹ trước đó vài ngày về việc tăng thuế từ 10% lên 25% đối với số hàng hóa nhập khẩu từ Bắc Kinh với tổng trị giá 200 tỷ USD. Báo chí Trung Quốc đã đề cập đến khả năng chính quyền Bắc Kinh sẽ tiếp tục có biện pháp đáp trả, trong đó giảm lượng mua trái phiếu chính phủ Mỹ.

Về phần mình, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin ngày 13/5 bày tỏ hy vọng Trung Quốc sẽ tiếp tục mua trái phiếu của nước này.

Nguyễn Hằng (TTXVN)
Chuyên gia đánh giá thiệt hại nếu căng thẳng thương mại Mỹ - Trung kéo dài
Chuyên gia đánh giá thiệt hại nếu căng thẳng thương mại Mỹ - Trung kéo dài

Ngày 10/5, Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới Mỹ chính thức thực thi kế hoạch nâng mức thuế với 200 tỷ USD hàng Trung Quốc từ 10% lên 25%.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN