Trung Quốc ghi nhận thêm 55 ca mắc COVID-19

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc sáng 27/3 cho biết đã ghi nhận 55 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại Trung Quốc trong ngày 26/3, trong đó 54 ca là người nhập cảnh từ nước ngoài và một ca lây nhiễm trong nước ở tỉnh Chiết Giang.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, ngày 21/3/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Ca bệnh ở Chiết Giang là ca lây nhiễm nội địa đầu tiên tại Trung Quốc đại lục sau 3 ngày không ghi nhận ca mới nào. 

Trong số các ca nhiễm mới nhập cảnh, nhiều nhất ở Thượng Hải với 17 ca, Quảng Đông 12 ca, Bắc Kinh và Thiên Tân mỗi địa phương có 4 ca... Như vậy, tính đến hết ngày 26/3, Trung Quốc đại lục đã ghi nhận 595 ca mắc COVID-19 nhập cảnh.

Cũng trong ngày 26/3, Trung Quốc ghi nhận thêm 5 ca tử vong, tất cả đều ở tỉnh Hồ Bắc, trong đó 4 ca tại thủ phủ Vũ Hán. Ngoài ra có 49 ca nghi ngờ nhiễm mới được ghi nhận cùng ngày.

Cũng trong ngày 26/3 có 537 bệnh nhân bình phục được xuất viện tại Trung Quốc đại lục, trong khi số ca bệnh nặng còn 1.034 người.

Như vậy, tính đến cuối ngày 26/3, tổng số ca mắc COVID-19 tại Trung Quốc đại lục là 81.340 ca, trong đó 3.460 bệnh nhân vẫn đang được điều trị, 74.588 bệnh nhân đã xuất viện sau khi bình phục và 3.292 người đã tử vong.

Trong bối cảnh số ca nhiễm nhập cảnh tiếp tục gia tăng, Trung Quốc ngày 26/3 thông báo sẽ cắt giảm mạnh các tuyến bay quốc tế và cấm các chuyến bay vào đưa người nước ngoài ở Trung Quốc về nước.

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, sau đêm 28/3 người nước ngoài đang sống ở Trung Quốc có thị thực còn hiệu lực và giấy phép cư trú sẽ không được phép về nước. Thông báo nêu rõ đây là biện pháp tạm thời trong tình hình dịch bệnh hiện nay.

Phương Hoa (TTXVN)
Mỹ vượt cả Trung Quốc và Italy trở thành nước có nhiều người mắc COVID-19 nhất thế giới
Mỹ vượt cả Trung Quốc và Italy trở thành nước có nhiều người mắc COVID-19 nhất thế giới

Ngày 27/3 (theo giờ Việt Nam), Mỹ đã ghi nhận 82.179 người mắc dịch viêm đường hô hấp cấp (COVID-19), qua đó chính thức vượt Trung Quốc, nơi khởi phát đại dịch, để trở thành quốc gia có nhiều ca mắc bệnh nhất thế giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN