Trung Quốc cho Pakistan vay 700 triệu USD

Ngày 22/2, Bộ trưởng Tài chính Pakistan Ishaq Dar thông báo quốc gia Nam Á này chuẩn bị nhận được khoản vay mới trị giá 700 triệu USD từ Trung Quốc trong bối cảnh dự trữ ngoại tệ đang cạn kiệt.

Chú thích ảnh
Trung Quốc cho Pakistan vay 700 triệu USD. Ảnh: minutemirror.com

Trên tài khoản Twitter, Bộ trưởng Ishaq Dar nêu rõ Ngân hàng quốc gia Pakistan dự kiến sẽ nhận được khoản tiền trên trong tuần này để tăng dự trữ ngoại hối. Khoản tín dụng trên được cấp thông qua Ngân hàng Phát triển Trung Quốc.

Trung Quốc hiện là chủ nợ lớn nhất của Pakistan. Theo một báo cáo của IMF hồi tháng 9/2022, Trung Quốc và các ngân hàng thương mại nước này nắm giữ khoảng 30% trong tổng nợ nước ngoài 100 tỷ USD mà Pakistan đang phải gồng gánh. 

Pakistan tiếp nhận khoản vay mới của Trung Quốc trong bối cảnh quốc gia Nam Á này đang đàm phán với Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) để giải ngân các khoản vay trong gói cứu trợ trị giá 6,5 tỷ USD nhằm ngăn chặn nền kinh tế sụp đổ.

Pakistan đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng cán cân thanh toán và đồng rupee giảm giá mạnh đã khiến giá hàng hóa nhập khẩu leo thang. Dự trữ ngoại tệ của Pakistan đã rơi xuống mức thấp nhất trong 10 năm qua, được cho là chỉ còn đủ để chi trả nhập khẩu hàng hóa thiết yếu trong chưa đến 3 tuần nữa.

Thúc Anh (TTXVN)
Indonesia và Trung Quốc nhất trí tăng cường hợp tác và đầu tư
Indonesia và Trung Quốc nhất trí tăng cường hợp tác và đầu tư

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Indonesia và Trung Quốc đã tiến hành thảo luận về tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác thương mại và đầu tư trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN