Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ công du 4 nước Đông Nam Á

Phóng viên TTXVN tại Mỹ dẫn truyền thông nước này cho biết Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách vấn đề Đông Á Daniel Kritenbrink sẽ thăm 4 nước Đông Nam Á (gồm Indonesia, Malaysia, Singapore và Thái Lan) từ 27/11 - 4/12.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Mỹ phụ trách vấn đề Đông Á Daniel Kritenbrink sẽ thăm 4 nước Đông Nam Á. Ảnh: GETTY IMAGES/TTXVN

Cụ thể, trong tuyên bố đưa ra ngày 26/11, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trong chuyến công du, ông Kritenbrink sẽ gặp gỡ các quan chức chính phủ của 4 quốc gia Đông Nam Á trên nhằm tái khẳng định cam kết cùng hợp tác giải quyết những thách thức nghiêm trọng nhất của khu vực và toàn cầu.

Ngoài ra, ông Kritenbrink sẽ thảo luận về tăng cường hợp tác chống biến đổi khí hậu, tình hình Myanmar, thúc đẩy các quan hệ kinh tế và hợp tác nhằm đảm bảo phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch COVID-19.

Cũng theo tuyên bố, Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định cường quốc số một thế giới sẽ ủng hộ trật tự toàn cầu dựa trên luật pháp tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Mạnh Tuân (TTXVN)
Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ từ chức
Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ từ chức

Báo The Washington Post đưa tin ngày 18/6, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về các vấn đề luật pháp Mary Elizabeth Taylor đã đệ đơn xin từ chức, viện dẫn quan ngại về cách xử lý của Tổng thống Donald Trump liên quan đến những căng thẳng sắc tộc gần đây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN