Triều Tiên và Nga tuyên bố 2015 là Năm hữu nghị

Triều Tiên và Nga đã quyết định lấy năm 2015 là "Năm hữu nghị" giữa hai nước, theo đó đẩy mạnh các trao đổi song phương trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế và văn hóa.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Bí thư Đảng Lao động Choe Ryong-hae.


Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA ngày 11/3 nêu rõ năm 2015 kỷ niệm 70 năm giải phóng bán đảo Triều Tiên và 70 năm ngày chiến thắng của Nga trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Hai nước quyết định lấy năm 2015 là "Năm hữu nghị" nhằm phát triển quan hệ song phương lên một tầm cao mới trong nhiều lĩnh vực, bao gồm chính trị, kinh tế và văn hóa.

Triều Tiên và Nga sẽ tăng cường các hoạt động trao đổi đoàn và các cuộc tiếp xúc giữa các tổ chức quốc gia và khu vực của hai nước, đồng thời tổ chức các sự kiện văn hóa chung tại Bình Nhưỡng, Moskva và các thành phố khác.

Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên Choe Ryong-hae đã thăm Nga hồi tháng 11/2014 với tư cách đặc phái viên của Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong khuôn khổ các nỗ lực cải thiện quan hệ hai nước.
 
Theo kế hoạch, tháng 5 tới, ông Kim Jong-un sẽ tham dự buổi lễ tại Moskva kỷ niệm 70 năm chiến thắng phát xít Đức của Hồng quân Liên Xô trong Chiến tranh Thế giới thứ hai. Đây sẽ là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Nhà lãnh đạo Triều Tiên kể từ khi lên nắm quyền hồi tháng 12/2011.


TTXVN/Tin tức

Phái đoàn ngoại giao Triều Tiên tới Syria
Phái đoàn ngoại giao Triều Tiên tới Syria

Tiếp phái đoàn Ngoại giao Triều Tiên, Tổng thống Syria Bashar al-Assad tuyên bố rằng Syria và Triều Tiên đang lọt vào tầm ngắm do "nền độc lập thực sự" của hai nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN