Triều Tiên khước từ đề xuất đối thoại của ông Trump

Đại sứ Triều Tiên tại Anh Hyon Hak Bong ngày 24/5 cho biết Bình Nhưỡng không quan tâm tới đề xuất của ứng cử viên Tổng thống Mỹ thuộc đảng Cộng hòa Donald Trump về việc tiến hành đối thoại với nhà lãnh đạo Kim Jong Un về chương trình hạt nhân của nước này.

Trong buổi trả lời phỏng vấn hãng Reuters vào 17/5, ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump cho biết sẵn sàng đối thoại với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Ảnh: AFP/TTXVN

Hãng tin AP cho hay, Đại sứ Hyon Hak Bong, Triều Tiên coi đề xuất của ông Trump chỉ là một mánh khóe bầu cử và không nghiêm túc.

Ngoài ra, Đại sứ Hyon cũng nói thêm rằng Triều Tiên "coi đề xuất đó như sự kiện phóng đại của một diễn viên nổi tiếng". Ông Hyon Hak Bong cho rằng các ứng cử viên tham gia cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới đã nói về nhiều điều trong chiến dịch vận động tranh cử, song khi trúng cử những người này luôn luôn áp dụng quan điểm thù địch nhằm vào Triều Tiên.

TTXVN/Tin Tức
Hiệp hội súng trường Mỹ ủng hộ ông Trump làm tổng thống
Hiệp hội súng trường Mỹ ủng hộ ông Trump làm tổng thống

Hiệp hội súng trường quốc gia Mỹ (NRA) - tổ chức có thế lực chính trị và tài chính mạnh nhất nước Mỹ - đã lên tiếng ủng hộ ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump trở thành Tổng thống.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN