Vụ chìm tàu chiến Cheonan:

Triều Tiên khẳng định Mỹ và Hàn Quốc bịa đặt

Theo Tân Hoa xã, ngày 2/11, CHDCND Triều Tiên tiếp tục khẳng định nước này hoàn toàn không dính líu đến vụ đắm tàu chiến Cheonan của Hàn Quốc hôm 26/3 vừa qua. Ủy ban Quốc phòng Quốc gia của Triều Tiên (NDC) ra tuyên bố khẳng định, vụ tàu Cheonan đã bị ngụy tạo chứng cớ, hoàn toàn không liên quan tới Triều Tiên. Đây là sự bịa đặt của Mỹ và Hàn Quốc nhằm mục đích làm cho tình hình căng thẳng leo thang và phục vụ cho những lợi ích chiến lược của họ ở khu vực Viễn Đông và Đông Bắc Á.


Hải quân Hàn Quốc trục vớt xác tàu Cheonan

Tuyên bố của NDC cũng nêu những phân tích của các chuyên gia nước ngoài và phương tiện thông tin đại chúng thể hiện nghi ngờ kết quả điều tra vụ đắm tàu mà phía Hàn Quốc và Mỹ đưa ra, theo đó tàu Cheonan bị chìm do trúng ngư lôi từ một tàu ngầm của Triều Tiên. Tuyên bố nhấn mạnh: "Chúng tôi có nhiều thông tin để chứng minh kết quả điều tra của Mỹ và Hàn Quốc là bịa đặt". Tuyên bố còn dẫn ra 12 yếu tố, trong đó có các mảnh hợp kim nhôm của ngư lôi, bộ phận đẩy, mẫu thiết kế ngư lôi, kiểu chữ viết trên ngư lôi...

NDC nói rằng, các mảnh hợp kim nhôm do phía Hàn Quốc thu được tại hiện trường vụ đắm tàu đã tự chứng minh rằng quả ngư lôi không phải của Triều Tiên. Ngư lôi của của Triều Tiên được chế tạo từ hợp kim thép, không phải loại hợp kim nhôm mà các nước khác sử dụng để chế tạo ngư lôi. Triều Tiên sẵn sàng cung cấp mẫu ngư lôi do nước này chế tạo cho phía Mỹ và Hàn Quốc.


Hồi tháng 9, Hàn Quốc đã đưa ra kết luận điều tra, cáo buộc rằng một vụ tấn công bằng ngư lôi từ tàu ngầm của Bình Nhưỡng đã đánh đắm chiến hạm Cheonan làm 46 thủy thủ của Hàn Quốc thiệt mạng, song Triều Tiên đã nhiều lần bác bỏ.

TTG
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN