Trí tuệ nhân tạo dự đoán ông Trump thắng cử, nổi danh hơn Obama

Một hệ thống trí tuệ nhân tạo từng ba lần dự đoán đúng kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ, mới đây đã chọn ông Donald Trump là người chiến thắng cuộc đua vào Nhà Trắng.

Ứng cử viên Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Hệ thống trên có tên MogIA do ông Sanjiv Rai, nhà sáng lập của công ty khởi nghiệp Ấn Độ Genic.ai phát triển.

Để đưa ra dự đoán ứng cử viên của đảng Cộng hòa giành chiến thắng, MogIA đã xử lý 20 triệu điểm dữ liệu lấy từ các nền tảng công cộng như Google, Facebook, Twitter và Youtube ở Mỹ, sau đó phân tích các thông tin trên. Các dữ liệu tương tác (engagement data) như dòng tweet và Facebook Live video cũng được tính. 

Kết quả thu được cho thấy con số tương tác của doanh nhân Donald Trump đã vượt quá những con số của Tổng thống Obama năm 2008 – năm ông đắc cử Tổng thống Mỹ thứ 44 – là 25%. 

Ông Rai cho biết hệ thống của ông từng kết luận rằng ứng cử viên nào đứng đầu dữ liệu tương tác thì cuối cùng đã thắng cử. 

Hệ thống trí thông minh nhân tạo này được sáng lập ra năm 2004 và đã trở nên thông minh hơn theo thời gian. Nó từng đoán chính xác kết quả bỏ phiếu sơ bộ của đảng Cộng hòa và Dân chủ vừa qua. 

H.T (theo CNBC)
Ông Trump hô hào hủy bầu cử Tổng thống Mỹ
Ông Trump hô hào hủy bầu cử Tổng thống Mỹ

Ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump trong cuộc mít tinh ngày 27/10 trước cử tri tuyên bố nên hủy cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, đồng thời ông Trump nghiễm nhiên trở thành người chiến thắng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN