Trên 360.000 người thiệt mạng trong 7 năm nội chiến Syria

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) ngày 13/9 cho biết số người thiệt mạng trong cuộc nội chiến kéo dài suốt 7 năm tại Syria đã lên tới 360.000 người, trong bối cảnh quân đội Chính phủ Syria chuẩn bị mở cuộc tấn công tổng lực giải phóng tỉnh Idlib do phe đối lập kiểm soát.

Chú thích ảnh
Lực lượng dân phòng Syria tìm kiếm người sống sót trong một vụ không kích tại thị trấn Harem, tỉnh Idlib ngày 22/3. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Cụ thể, số liệu của SOHR cho biết đã ghi nhận được 364.792 người chết, khoảng 30% trong số đó là dân thường, kể từ khi xung đột bùng phát tại Syria vào tháng 3/2011. Con số này đã tăng thêm khoảng 13.000 người trong 6 tháng vừa qua.

Theo dữ liệu SOHR thu thập từ binh lính, quan chức và nhân viên y tế, cuộc xung đột kéo dài 7 năm qua tại Syria đã làm chết 110.687 dân thường, bao gồm hơn 20.000 trẻ em và gần 13.000 phụ nữ.

Ngoài ra, khoảng hơn 124.000 người thiệt mạng là người trực tiếp tham chiến, 50% trong đó là binh sĩ quân đội Syria và phần còn lại là các lực lượng trong và ngoài nước trung thành với Tổng thống Bashar al-Assad.

Trong khi đó, số tay súng thánh chiến và Hồi giáo bị tiêu diệt là 64.000 người, bao gồm thành viên từ tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng cùng các nhánh của Al-Qaeda. Khoảng 64.800 người khác, gồm phần tử đối lập không thuộc thánh chiến, binh sĩ đào ngũ và các lực lượng người Kurd cũng đã thiệt mạng tính từ năm 2011.

Thống kê của SOHR được đưa ra trong bối cảnh tình hình tại Syria đang đứng trước nguy cơ xảy ra một làn sóng bạo lực mới, với quân đội Syria đang chuẩn bị mở cuộc tấn công tổng lực giải phóng Idlib, nơi được coi là thành trì cuối cùng của quân nổi dậy.

Các cơ quan của Liên hợp quốc (LHQ) và các tổ chức cứu hộ đã liên tiếp cảnh báo rằng một cuộc tổng tấn công vào Idlib có thể gây ra một thảm họa nhân đạo tồi tệ nhất trong cuộc chiến dai dẳng 7 năm qua ở Syria, bởi đang có khoảng 3 triệu người sinh sống tại đây.

LHQ đã hối thúc các nhóm nổi dậy ở tỉnh Idlib rời khỏi các khu vực đô thị đông dân cư ở tỉnh này để hạn chế thương vong tối đa cho dân thường.

TTXVN/Báo Tin tức
Nga sẵn sàng đối thoại với Đức về vấn đề Syria
Nga sẵn sàng đối thoại với Đức về vấn đề Syria

Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn Đức DPA, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, với tư cách là nhà bảo trợ cho tiến trình hoà đàm Astana về Syria (gồm Nga, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ), Moskva sẵn sàng đối thoại với nhóm các nước khác gồm Anh, Đức, Jordan, Saudi Arabia, Mỹ và Pháp trên cơ sở tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia Trung Đông này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN