Trên 3.500 người bị thương trong lễ hội lửa đón năm mới ở Iran

Truyền thông nhà nước Iran ngày 15/3 đưa tin có 11 người thiệt mạng và hơn 3.500 người khác bị thương trong lễ hội lửa truyền thống đón mừng Năm mới theo lịch của người Iran.

Chú thích ảnh
Một phụ nữ Iran nhảy qua đống lửa trong lễ kỷ niệm Ngọn lửa tại một công viên ở Tehran, Iran ngày 14/3/2023. Ảnh: gulfnews.com

Trao đổi với báo giới, ông Jafar Miadfar, người đứng đầu Cơ quan Tình trạng khẩn cấp Iran, cho biết tính cả các sự kiện liên quan lễ hội này, số người thiệt mạng kể từ ngày 20/2 đến nay là 26 người. 

Chaharshanbe Suri là một lễ hội truyền thống dịp Năm mới của Iran. Lễ hội này thường được tổ chức vào tối thứ Ba cuối cùng theo lịch Iran. Theo nghi thức truyền thống, mọi người tham gia lễ hội sẽ cùng bước qua đống lửa, rước đuốc, đốt pháo và nhảy múa để gột rửa tội lỗi cũng như xua đuổi tà ma.

Thúc Anh (TTXVN)
Thay đổi lịch sử trong 'lễ hội lửa' lớn nhất châu Âu
Thay đổi lịch sử trong 'lễ hội lửa' lớn nhất châu Âu

Hàng nghìn người đã tham gia rước đuốc tại Lerwick, thủ phủ đảo Shetland (Scotland) trong lễ hội mang tính biểu tượng Up Helly Aa vào ngày 31/1 vừa qua. Đây là lễ hội lửa lớn nhất châu Âu và đặc biệt, năm nay, lần đầu tiên trong lịch sử 142 năm lễ hội ra đời, phụ nữ và các bé gái đã được tham gia vào đội rước đuốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN