SBU đóng vai trò chủ chốt trong hoạt động phản gián và các nhiệm vụ phá hoại nhắm vào mục tiêu Nga. Ảnh: Bloomberg
Theo Kyiv Independent, các sắc lệnh bổ nhiệm được công bố trên trang web của Văn phòng Tổng thống Ukraine, xác nhận các vị trí vừa được bổ nhiệm. Hai vị trí này đã bỏ trống kể từ ngày 5/1, khi ông Zelensky cách chức ông Andrii Tupikov và ông Oleksandr Dubrovin, trong bối cảnh chính phủ tiến hành cải tổ sau một vụ bê bối tham nhũng lớn năm ngoái.
Cùng ngày 5/1, ông Zelensky cũng bổ nhiệm ông Yevhen Khmara làm người đứng đầu tạm quyền SBU sau khi ông Vasyl Maliuk từ chức, nhưng vẫn ở lại cơ quan để tập trung vào các hoạt động chống Nga. Trong thời gian tại chức, ông Maliuk đã giám sát nhiều chiến dịch quan trọng nhắm vào các mục tiêu quân sự của Nga.
SBU đóng vai trò chủ chốt trong hoạt động phản gián và các nhiệm vụ phá hoại nhắm vào mục tiêu quân sự, cơ sở hạ tầng của Nga trong bối cảnh xung đột. Với hơn 30.000 nhân viên, SBU lớn gấp bảy lần so với cơ quan an ninh nội địa Anh (MI5) và gấp bốn lần so với cơ quan tình báo đối ngoại Israel (Mossad).
Ngoài các vai trò tình báo và phản gián truyền thống, hàng nghìn nhân viên SBU còn tiến hành các hoạt động liên quan đến thực thi pháp luật ở nhiều quốc gia, bao gồm chống tội phạm kinh tế và tham nhũng. Theo ông Ihor Smeshko, từng giữ chức giám đốc SBU giai đoạn 2003–2005, điều này đã biến SBU trở thành “tổ chức quyền lực nhất cả nước”.