Tổng thống Trump rút hạn chót cho Ukraine, tái định vị kế hoạch hòa bình 28 điểm

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 25/11 khẳng định Ukraine không bị áp đặt thời hạn chót để xem xét đề xuất hòa bình 28 điểm, điều chỉnh lại phát biểu trước đó từng gợi ý ông kỳ vọng đạt được thỏa thuận trước kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn (27/11).

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

“Thời hạn chót, với tôi, là khi mọi việc được giải quyết”, ông Trump nói với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một. Nhà lãnh đạo Mỹ cho hay các cuộc tiếp xúc giữa các đoàn đàm phán của Washington, Moskva và Kiev đang có tiến triển, đồng thời tiết lộ Nga đã chấp nhận một số nhượng bộ, dù không nêu chi tiết.

Khuôn khổ chấm dứt xung đột do Mỹ xây dựng – được Đặc phái viên Steve Witkoff phối hợp cùng Đặc phái viên Điện Kremlin Kirill Dmitriev bí mật soạn thảo – lần đầu được truyền thông đề cập tuần trước, gây lo ngại rằng Washington có thể gây sức ép buộc Kiev xem xét một thỏa thuận có lợi cho Moskva.

Theo Financial Times, bản kế hoạch 28 điểm đã được thu hẹp xuống còn 19 điểm trong các cuộc thảo luận tại Geneva giữa phái đoàn Mỹ, Ukraine và châu Âu.

Trước những chỉ trích nhằm vào đề xuất này, ông Trump khẳng định đó mới chỉ là “bản phác thảo”.

“Đó chưa phải là kế hoạch. Đó chỉ là một ý tưởng khởi thảo. Từ bản 28 điểm ấy, họ sẽ tiếp tục tinh chỉnh còn 22 điểm. Nhiều nội dung đã được giải quyết khá thuận lợi. Vì vậy, hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra”, ông nói.

Tổng thống Mỹ cũng cho biết đặc phái viên Witkoff dự kiến tới Moskva trong tuần tới để gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Trong những ngày gần đây, ông Trump từng bày tỏ mong muốn Ukraine đạt được một thỏa thuận hòa bình trước Lễ Tạ ơn. Tuy nhiên, ông và các trợ lý sau đó đã điều chỉnh lại, nói rằng mục tiêu là đi đến thỏa thuận “càng sớm càng tốt”.

Hãng Bloomberg đưa tin rằng trong cuộc điện đàm ngày 14/10 với ông Yuri Ushakov – cố vấn cấp cao của Tổng thống Putin, ông Witkoff đã đề xuất hợp tác xây dựng kế hoạch ngừng bắn, đồng thời tìm kiếm một cuộc điện đàm giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Putin trước khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thăm Nhà Trắng vào cuối tuần đó. Cuộc thảo luận được cho là có nhắc đến thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza như một mô hình tham khảo.

Trả lời về thông tin này, ông Trump nói chưa nghe bản ghi cuộc gọi nhưng không lấy làm ngạc nhiên.

“Đó là công việc của một nhà đàm phán”, ông nhận xét. “Ông ấy phải thuyết phục Ukraine, cũng như thuyết phục Nga. Bạn phải nói rằng phía kia muốn điều này hay điều kia. Đó là cách thức đàm phán khá điển hình. Tôi chưa nghe bản ghi, nhưng có thể đoán đó là một cuộc trao đổi theo đúng thông lệ”, ông nói.

Ông Trump cho rằng Nga đang nắm ưu thế trên chiến trường và lập luận rằng việc sớm đạt được thỏa thuận sẽ mang lại lợi ích cho Ukraine.

“Dù thế nào, Nga cũng có thể giành thêm một phần lãnh thổ của Ukraine trong vài tháng tới”, ông nói, đồng thời cho biết các bảo đảm an ninh dành cho Ukraine đang được các nước châu Âu bàn thảo.

Mô tả quá trình đàm phán, ông Trump cho hay các bên đang thảo luận về quyền tiếp cận lãnh thổ theo cả hai hướng và xử lý các vướng mắc liên quan đến đường biên giới.

“Bạn không thể đi xuyên qua một ngôi nhà hay băng qua một tuyến xa lộ. Vì thế, họ đang tìm cách giải quyết. Đó là một quá trình phức tạp và không thể hoàn tất trong thời gian ngắn”, ông nói.

Hải Vân/Báo Tin tức và Dân tộc
Chỉ đạo của Tổng thống Trump và cảnh báo từ Moskva về kế hoạch hoà bình cho Ukraine
Chỉ đạo của Tổng thống Trump và cảnh báo từ Moskva về kế hoạch hoà bình cho Ukraine

Trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ đạo đặc phái viên gặp Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, hy vọng hoàn tất thỏa thuận hòa bình cho Ukraine thì Moskva cảnh báo sẽ không chấp nhận một đề xuất hòa bình sửa đổi làm suy yếu “những hiểu biết then chốt” đạt được tại hội nghị thượng đỉnh Alaska giữa ông Trump và ông Putin hồi tháng 8/2025.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN