Tổng thống Trump cảnh báo có thể tấn công Venezuela lần thứ hai

Ngày 4/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Mỹ có thể tấn công quân sự lần thứ hai vào Venezuela sau khi bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro, nếu các thành viên còn lại của chính quyền nước này không hợp tác.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong buổi họp báo tại bang Florida ngày 3/1/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Theo hãng tin Reuters, đây là phát biểu của ông Trump với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một.

Tổng thống Trump cho biết chính quyền của ông sẽ làm việc với các thành viên còn lại của chính quyền Venezuela nhằm trấn áp hoạt động buôn bán ma túy và cải tổ ngành dầu mỏ, thay vì thúc đẩy ngay lập tức việc tổ chức bầu cử để thành lập một chính phủ mới.

Trong khi đó, các quan chức cấp cao trong chính quyền của ông Maduro vẫn đang nắm quyền và coi việc bắt giữ ông Maduro cùng phu nhân Cilia Flores là một vụ bắt cóc.

Bộ trưởng Nội vụ Venezuela Diosdado Cabello nhấn mạnh trong một bản ghi âm do đảng Xã hội chủ nghĩa Thống nhất Venezuela (PSUV) công bố: “Ở đây chỉ có một tổng thống duy nhất, tên là Nicolas Maduro Moros. Đừng để bất kỳ ai mắc mưu những hành động khiêu khích của kẻ thù”.

Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela, Tướng Vladimir Padrino, nói trên truyền hình nhà nước rằng cuộc tấn công của Mỹ đã khiến binh sĩ, dân thường và một phần lớn lực lượng bảo vệ của ông Maduro thiệt mạng. Ông cho biết lực lượng vũ trang Venezuela đã được kích hoạt để bảo đảm chủ quyền.

Chính phủ Cuba cho biết 32 công dân nước này đã thiệt mạng trong cuộc đột kích của Mỹ.

Phó Tổng thống Delcy Rodriguez, đồng thời là Bộ trưởng Dầu mỏ, đã tiếp quản vai trò tổng thống lâm thời theo quyết định của tòa án tối cao Venezuela. Bà nói rằng ông Maduro vẫn là tổng thống. Bà công khai bác bỏ tuyên bố của ông Trump rằng bà sẵn sàng hợp tác với Mỹ.

Theo một cuộc phỏng vấn với tạp chí The Atlantic ngày 4/1, ông Trump nói bà Rodriguez có thể phải “trả giá lớn hơn” so với ông Maduro nếu bà không làm điều đúng đắn.

Ông Maduro hiện bị giam tại một trung tâm giam giữ ở New York và chờ ra hầu tòa vào ngày 5/1 (giờ Mỹ) với các cáo buộc liên quan đến ma túy.

Trước đó, chính quyền Tổng thống Trump mô tả việc bắt giữ ông Maduro là một nhiệm vụ thực thi pháp luật nhằm buộc ông phải đối mặt với các cáo buộc hình sự tại Mỹ được đưa ra từ năm 2020, trong đó có cáo buộc âm mưu khủng bố ma túy. Ông Maduro đã phủ nhận liên quan đến hoạt động tội phạm.

Tuy nhiên, ông Trump cũng nói các công ty dầu mỏ Mỹ cần có quyền tiếp cận hoàn toàn trữ lượng dầu mỏ khổng lồ của Venezuela.

Trong nhiều tháng qua, chính phủ Venezuela cáo buộc ông Trump tìm cách chiếm đoạt tài nguyên thiên nhiên của nước này, đặc biệt là dầu mỏ. Các quan chức Venezuela đã nhấn mạnh một phát biểu trước đó của ông Trump rằng các tập đoàn dầu mỏ lớn của Mỹ sẽ tiến vào. Ông Cabello nói: “Chúng tôi phẫn nộ vì cuối cùng mọi thứ đã bị phơi bày. Họ chỉ muốn dầu mỏ của chúng tôi”.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cảnh báo rằng nhà lãnh đạo tiếp theo của Venezuela cần giữ ngành dầu mỏ nước này ngoài tầm kiểm soát của các đối thủ của Mỹ, chấm dứt buôn bán ma túy và nhắc đến việc Mỹ đang phong tỏa các tàu chở dầu.

Trong khi đó, ngày 4/1, quân đội Venezuela ra tuyên bố lên án việc Mỹ bắt giữ Tổng thống Maduro, đồng thời bày tỏ ủng hộ tình trạng khẩn cấp do chính phủ ban bố sau các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào một số địa điểm tại Venezuela.

Về tình hình tại Venezuela, một số hoạt động sinh hoạt thường ngày vẫn diễn ra và người dân bắt đầu ra ngoài mua sắm thực phẩm.

Tuy nhiên, hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Venezuela đã rơi vào tình trạng tê liệt hoàn toàn. Giới chức quản lý cảng đã không nhận được bất kỳ yêu cầu hay chỉ thị nào cho phép tàu chở dầu rời cảng. Dữ liệu theo dõi hàng hải cho thấy không có lệnh xuất bến nào được ban hành kể từ khi Mỹ siết chặt kiểm soát đối với các tàu chở dầu ra, vào vùng biển Venezuela.

Tình trạng tê liệt diễn ra trong bối cảnh hoạt động xuất khẩu dầu của Venezuela vốn đã sụt giảm nghiêm trọng sau khi Tổng thống Trump tuyên bố phong tỏa tất cả các tàu chở dầu bị trừng phạt ra, vào vùng biển Venezuela. Theo dữ liệu giám sát, một số tàu vừa hoàn tất việc bốc xếp dầu thô và nhiên liệu để vận chuyển tới Mỹ và châu Á đã không thể khởi hành, trong khi các tàu khác buộc phải rời cảng trong tình trạng rỗng hàng.

Cảng Jose, một trong những trung tâm dầu khí lớn nhất của Venezuela, không ghi nhận bất kỳ hoạt động xuất hàng nào trong ngày 3/1. Đáng chú ý, ngay cả các chuyến vận chuyển liên quan đến Tập đoàn dầu khí quốc gia Venezuela PDVSA và đối tác chính là Chevron (Mỹ) cũng bị đình trệ, cho thấy phạm vi tác động rộng của các biện pháp kiểm soát hiện nay.

Các nguồn tin trong ngành dầu khí cảnh báo tình trạng tê liệt xuất khẩu có thể buộc Venezuela phải đẩy mạnh cắt giảm sản lượng trong những ngày tới. Khi các bồn chứa trên bờ và kho chứa nổi đạt mức tối đa, các mỏ dầu sẽ không còn khả năng tiếp tục khai thác với công suất hiện tại, dẫn đến việc đóng giếng và thiệt hại kinh tế sâu rộng.

Thùy Dương/Báo Tin tức và Dân tộc
Mỹ không ‘tiếp quản’ Venezuela, nhưng điều gì đang thật sự diễn ra?
Mỹ không ‘tiếp quản’ Venezuela, nhưng điều gì đang thật sự diễn ra?

Ngoại trưởng Rubio khẳng định Mỹ không “tiếp quản” Venezuela và cũng không lập chính quyền chiếm đóng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN