Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan từ chối gặp quan chức Mỹ thăm Ankara

Ngày 16/10, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan thông báo sẽ không gặp Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence và Ngoại trưởng Mike Pompeo khi họ tới thăm Ankara nhằm hối thúc Thổ Nhĩ Kỳ ngừng chiến dịch quân sự chống lại lực lượng người Kurd ở Đông Bắc Syria.

Chú thích ảnh
Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence được cử tới Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian cho một thỏa thuận ngừng bắn. Ảnh: PAP/TTXVN

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cử cấp phó của mình cùng với người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ đến Thổ Nhĩ Kỳ nhằm làm trung gian cho một thỏa thuận ngừng bắn tại Syria. Tuy nhiên, ngay sau khi Nhà Trắng thông báo về chuyến thăm, ông Erdogan phát biểu với hãng tin Sky News cho biết: "Tôi sẽ không gặp họ. Họ sẽ gặp người đồng cấp của mình". Ông cũng nói thêm rằng: "Tôi sẽ nói chuyện khi Tổng thống Donald Trump tới đây".

Tuy nhiên, bất chấp tuyên bố trên, trong tuyên bố trên mạng Twitter, Văn phòng Tổng thống cho biết ông Erdogan sẽ gặp Phó Tổng thống Mỹ. 

Người phát ngôn của Phó Tổng thống Mỹ, bà Katie Waldman cho biết ông Pence sẽ vẫn đi Ankara theo đúng kế hoạch dù Tổng thống Erdogan từ chối gặp ông. 

Cùng ngày, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu khẳng định nước này sẽ trả đũa các trừng phạt của Mỹ, đồng thời nhấn mạnh mọi đe dọa và trừng phạt chống Thổ Nhĩ Kỳ là không thể chấp nhận được.

Phát biểu trước Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ, ông Cavusoglu cũng kêu gọi Quốc hội Mỹ nên thay đổi "cách tiếp cận gây hại" của mình và nói thêm rằng quan hệ giữa Ankara và Washington đang ở giai đoạn nguy hiểm. Ông cũng cho biết sẽ bày tỏ quan điểm này với phái đoàn Mỹ do Phó Tổng thống Pence dẫn đầu thăm Ankara.

Cũng trong phát biểu tại Quốc hội, Tổng thống Erdogan cho biết nếu các tay súng người Kurd ở Syria rời khỏi khu vực biên giới đã xác định ở Đông Bắc "trong đêm nay" thì Thổ Nhĩ kỳ sẽ ngừng chiến dịch quân sự. Theo ông, mục đích của chiến dịch là lập một vùng đệm khoảng 30-35km ở biên giới Syria nhằm tái định cư hơn 3 triệu người tị nạn Syria đang ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ đã bước sang ngày thứ 8. Theo tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) có trụ sở tại Anh, chiến dịch này đã khiến ít nhất 133 thành viên thuộc Các lực lượng dân chủ Syria (SDF) do người Kurd đứng đầu và 69 dân thường thiệt mạng. Về phía Thổ Nhĩ Kỳ, các nguồn tin cho biết hơn 20 người, trong đó đa số là dân thường thiệt mạng. Hơn 275.000 người, trong đó có hơn 70.000 trẻ em, đã phải đi sơ tán vì chiến dịch này.

Cùng ngày, Đặc phái viên Liên hợp quốc (LHQ) tại Syria Geir Pedersen kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ ngừng ngay chiến dịch quân sự tại khu vực Đông Bắc Syria. Phát biểu trên Đài truyền hình Reuters TV, ông Pedersen cho biết LHQ đặc biệt lo ngại về các hậu quả nhân đạo của chiến dịch tấn công này, và kêu gọi "lập tức ngừng thù địch".

Hãng thông tấn SANA của Syria cũng dẫn lời ông Pedersen nhận định chiến dịch của Thổ Nhĩ kỳ sẽ kéo dài cuộc khủng hoảng tại Syria và gây phương hại đến các nỗ lực nhằm tìm giải pháp chính trị cho cuộc xung đột này.

Ông Pedersen đang ở Damascus để hội đàm với Ngoại trưởng Syria Walid al-Moualem việc chuẩn bị cho cuộc họp đầu tiên của Ủy ban lập hiến Syria, dự kiến diễn ra tại Geneva (Thụy Sĩ) ngày 30/10 tới. Ủy ban gồm 150 thành viên này có nhiệm vụ soạn thảo hiến pháp mới cho Syria, sau khi nhiều vòng đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh đã không đem lại kết quả.

Bích Liên (TTXVN)
Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố không đàm phán với người Kurd tại Syria
Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố không đàm phán với người Kurd tại Syria

Ngày 16/10, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã kiên quyết bác bỏ mọi khả năng đàm phán với lực lượng người Kurd tại Syria, đồng thời nhấn mạnh phương án duy nhất là lực lượng này phải hạ vũ khí và rút lui.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN