Tổng thống Séc cách chức Bộ trưởng Quốc phòng

Tổng thống Séc Vaslaw Klaus ngày 20/12 đã quyết định cách chức Bộ trưởng Quốc phòng Karolina Peake, nhân vật có hành vi được xem là "chống đối chính phủ" khi kêu gọi đảng Dân chủ Tự do (LIDEM) của bà rút khỏi chính phủ liên minh vốn đang trong giai đoạn "khó khăn" do bất đồng nội bộ xung quanh việc giải quyết các vấn đề kinh tế.

Bà Karolina Peake, 37 tuổi, bị sa thải chỉ một tuần sau khi nhậm chức Bộ trưởng Quốc phòng Séc, với cáo buộc đã xúi giục đảng LIDEM, hiện có tới 3 bộ trưởng trong nội các, rút khỏi liên minh trung hữu cầm quyền, động thái được cho là sẽ làm yếu thêm Chính phủ của Thủ tướng Petr Necas, đe dọa sự tồn tại của nội các trước cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào giữa năm 2014.

Bộ trưởng Quốc phòng Karolina Peake, nhân vật có hành vi được xem là "chống đối chính phủ". Nguồn: Internet.


Kể từ khi được bổ nhiệm ngày 12/12, bà Peake đã ra lệnh cách chức nhiều quan chức cấp cao trong Bộ Quốc phòng, vốn đang là những nhân vật tâm điểm trong một loạt các cuộc điều tra tham nhũng liên quan đến thương vụ mua sắm trang thiết bị quốc phòng, vụ việc đã khiến người tiền nhiệm, ông Alexandr Vondra từ chức cuối tháng 11 vừa qua.

Trước đó, Thủ tướng Petr Necas, người đề nghị cách chức bà Peake, đã chỉ trích gay gắt quyết định sa thải các quan chức trên và cho biết " hoàn toàn mất niềm tin vào Bộ trưởng Quốc phòng".

Mặc dù cho rằng việc sa thải người đứng đầu đảng LIDEM có thể thổi bùng những mẫu thuẫn mới trong chính phủ liên minh, phá hoại sự ổn định của nội các, song ông Necas khẳng định không thể hành động khác được.

Tuy bị cách chức bộ trưởng quốc phòng, nhưng bà Peake sẽ vẫn giữ chức Phó Thủ tướng trong nội các ở quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) này.


Mặc dù đã vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm ngày 7/11 vừa qua khi Hạ viện Séc thông qua gói các biện pháp khắc khổ nhằm giảm thâm hụt ngân sách năm 2013, song Chính phủ trung hữu của Thủ tướng Necas, hiện chiếm thiểu số trong Hạ viện gồm 200 ghế, được dự báo sẽ gặp khó khăn trong những cuộc bỏ phiếu về các kế hoạch tài chính cần thiết để thực hiện cải cách hệ thống an sinh xã hội, y tế và lương hưu.



TTXVN/ Tin tức
Tổng thống Nga cách chức Bộ trưởng Quốc phòng
Tổng thống Nga cách chức Bộ trưởng Quốc phòng

Sáng 6/11, Tổng thống kiêm Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Nga, ông Vladimir Putin đã quyết định cách chức Bộ trưởng Quốc phòng của ông Anatoly Serdiukov, đồng thời bổ nhiệm Tỉnh trưởng Moscow, ông Sergey Shoigu thay thế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN