Tổng thống Putin và Trump có thể gặp nhau tại Phần Lan tháng 2/2019

Truyền thông Phần Lan ngày 10/10 đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump có thể gặp lại nhau tại Phần Lan ở hội nghị thượng đỉnh Hội đồng Bắc Cực.

Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp thượng đỉnh tại Helsinki, Phần Lan hồi tháng 7. Ảnh: AFP/TTXVN

Phần Lan, nước đang là Chủ tịch Hội đồng Bắc Cực, hy vọng sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh của hội đồng này vào giữa năm 2019. Cả hai nhà lãnh đạo Nga và Mỹ đều được mời tham dự.

Tờ Helsingin Sanomat cho biết, hiện nay, các cuộc đàm phán với Mỹ và Nga đã đạt được tiến triển, việc ấn định ngày diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh này đang được thảo luận, và tuần diễn ra ngày lễ tình nhân Valentine (14/2) là một trong những phương án.

Ngày 16/6 vừa qua, Tổng thống Putin và Tổng thống Trump đã tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh chính thức đầu tiên tại thủ đô Helsinki của Phần Lan.

Tiến Trung (TTXVN)
Thượng đỉnh Nga - Mỹ giúp tháo ngòi nổ cuộc chiến ngoại giao
Thượng đỉnh Nga - Mỹ giúp tháo ngòi nổ cuộc chiến ngoại giao

Chủ tịch Hội đồng Các vấn đề quốc tế của Nga Andrei Kortunov nhận định cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump hôm 16/7 có thể giúp chấm dứt tranh cãi ngoại giao và bắt đầu tiến trình đối thoại mang tính xây dựng ở các cấp thấp hơn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN