Tổng thống Putin phê chuẩn dự thảo đề xuất của Bộ Ngoại giao Nga về vấn đề an ninh

Trả lời hãng tin Sputnik ngày 14/2, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phê chuẩn dự thảo của Bộ Ngoại giao nước này về các biện pháp ứng phó của Moskva đối với các đề xuất về đảm bảo an ninh.

Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại cuộc họp ở Moskva. Ảnh tư liệu: AFP/ TTXVN

Việc nhà lãnh đạo phê chuẩn dự thảo này diễn ra không lâu ngay sau khi Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đích thân chia sẻ văn kiện này trong cuộc gặp ông Putin ngày 14/2. 

Ông Peskov nhấn mạnh về mặt khái niệm Tổng thống Putin đã phê chuẩn dự thảo do ông Lavrov đưa ra và hiện các nhà ngoại giao đang nỗ lực hoàn tất văn kiện này và sau đó sẽ được gửi đến các địa chỉ cần thiết. Trong đề xuất này, Ngoại trưởng Lavrov đề nghị Moskva cần tiếp tục theo đuổi con đường ngoại giao nhằm đạt được những đảm bảo an ninh từ phương Tây. 

* Liên quan đến chuyến thăm của Thủ tướng Đức Olaf Scholz tới Ukraine, ngày 14/2, lãnh đạo hai nước đã có cuộc hội đàm tại thủ đô Kiev, thảo luận về các vấn đề song phương và tình hình căng thẳng tại biên giới giữa Ukraine với Nga. 

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, phát biểu tại cuộc họp báo chung sau hội đàm với Thủ tướng Scholz, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảm ơn Thủ tướng Scholz vì đã ủng hộ chủ quyền của Ukraine. Ông cho biết giữa hai bên có cùng quan điểm về một giải pháp hòa bình trong cuộc khủng hoảng hiện tại.

Theo Tổng thống Zelensky, đây là thời điểm không dễ dàng đối với Ukraine. Ông kêu gọi sự hỗ trợ toàn diện từ an ninh, kinh tế và năng lượng từ các nước đối tác. Đề cập đến mong muốn gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Tổng thống Zelensky khẳng định mong muốn của Ukraine trở thành thành viên của liên minh quân sự này.

Về phần mình, Thủ tướng Đức Scholz khẳng định thông điệp rất quan trọng mà ông muốn gửi tới Ukraine đó là Đức luôn ủng hộ Ukraine. Ông cho biết trong những năm qua, không có quốc gia nào hỗ trợ tài chính cho Ukraine nhiều hơn Đức. Ông cam kết Kiev sẽ nhận được các khoản viện trợ và vay mới từ Berlin trong thời gian tới. 

* Trong một động thái liên quan, Ngoại trưởng Italy Luigi Di Maio cho biết nước này quan tâm đặc biệt tới các diễn biến tại biên giới giữa Ukraine và Nga, đồng thời khẳng định duy trì cam kết thúc đẩy giải pháp ngoại giao và bền vững trong khuôn khổ Thỏa thuận Minsk và Định dạng Normandy.

Phát biểu sau cuộc gặp với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Qatar, Mohammed bin Abdurrahman Al Thani, Ngoại trưởng Di Maio nêu rõ cùng sự phối hợp chặt chẽ với các đối tác và đồng minh Liên minh châu Âu, NATO, Tổ chức an ninh và hợp tác tại châu Âu (OSCE), Italy quyết tâm chuyển các thông điệp rõ ràng, chắc chắn, và thống nhất rằng không khuyến khích mọi hành động gây hấn hoặc leo thang liên quan đến khủng hoảng Ukraine.

Lan Phương - Vũ Tùng - Bạch Linh (TTXVN)
Nga: Mỹ leo thang căng thẳng về Ukraine vì lý do chính trị trong nước
Nga: Mỹ leo thang căng thẳng về Ukraine vì lý do chính trị trong nước

Trong bối cảnh các chính sách đối nội thất bại và sau khi quân đội Mỹ rút vội vàng khỏi Afghanistan, uy tín Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bị giảm đáng kể thời gian gần đây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN