Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Ảnh: Sputnik
Kênh RT của Liên bang Nga chiều 8/12, theo giờ địa phương, cho biết Tổng thống nước này, ông Vladimir Putin đã đề xuất một sáng kiến mới để nâng tỷ lệ sinh, kêu gọi các biện pháp khuyến khích vai trò làm cha tích cực hơn, bên cạnh những hỗ trợ dành cho phụ nữ đã có.
Phát biểu hôm 8/12 tại cuộc họp của Hội đồng Phát triển Chiến lược và Các dự án Quốc gia, Tổng thống Putin nói rằng Liên bang Nga cần một cách tiếp cận rộng hơn và mang tính dài hạn, khi tình hình nhân khẩu học tiếp tục xấu đi.
Tổng thống Putin nhấn mạnh: “Gia đình được xây dựng dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và sự tham gia của cả cha lẫn mẹ trong việc nuôi dưỡng con cái. Vì vậy, song song với việc hỗ trợ thiên chức làm mẹ, chúng ta cần tính đến các biện pháp hỗ trợ trách nhiệm làm cha”.
Nhà lãnh đạo Liên bang Nga cho biết mục tiêu là khuyến khích nam giới tham gia tích cực hơn vào chăm sóc gia đình hằng ngày, vào các quyết định liên quan đến việc sinh con, và vào việc nuôi dạy con cái.
Theo Tổng thống Putin, trách nhiệm làm cha còn bao gồm duy trì lối sống lành mạnh và bảo vệ sức khỏe sinh sản trong thời gian dài nhất có thể.
Nhà lãnh đạo Liên bang Nga cho biết thêm chương trình nhân khẩu học phải tập trung vào các nhiệm vụ mang tính hệ thống nhằm hỗ trợ gia đình một cách bền vững.
Theo RT, giới chức Liên bang Nga từ lâu đã cảnh báo về một cuộc khủng hoảng nhân khẩu học đang đến gần.
Cơ quan Thống kê Nhà nước Liên bang (Rosstat) ghi nhận chỉ có 1,222 triệu ca sinh trong năm 2024, là mức thấp nhất kể từ năm 1999, giảm một phần ba so với năm 2014.
Xu hướng này phản ánh tình trạng chung trên thế giới, cả ở các quốc gia phát triển lẫn đang phát triển, nơi tỷ suất sinh đều đang giảm xuống dưới mức thay thế dân số.
Để đảo ngược xu hướng, chính phủ đã đưa ra nhiều biện pháp hỗ trợ, bao gồm các khoản chi trả một lần khi sinh con, mở rộng hỗ trợ dành cho phụ nữ mang thai, và trợ cấp tài chính thường xuyên cho các gia đình.
Danh hiệu thời Liên Xô “Bà mẹ Anh hùng”, kèm tiền thưởng cho phụ nữ sinh hơn mười người con, cũng đã được khôi phục.
Giới chức còn đề xuất các chính sách khác, chẳng hạn như hạn chế quảng bá lối sống “không con cái” và cung cấp thêm ưu đãi thuế cho các gia đình đông con.
Tổng thống Putin nhiều lần nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cải thiện điều kiện kinh tế – xã hội nhằm khuyến khích gia đình đông con và biến việc làm cha mẹ trở thành lựa chọn được toàn xã hội ủng hộ.
Vào tháng Sáu vừa qua, Tổng thống Putin ủng hộ việc thành lập một dịch vụ hỗ trợ gia đình cấp quốc gia còn trong năm 2024, ông đã thành lập Hội đồng Tổng thống chuyên trách chính sách về gia đình và nhân khẩu học.