Tổng thống Pháp bất ngờ muốn giảm 1/3 thành viên Quốc hội, xóa bỏ Tòa án Công lý

Với việc cắt giảm 1/3 nhân lực, ông Emmanuel Macron cho rằng Quốc hội Pháp khi đó tuy có số lượng ít hơn nhưng sẽ làm việc hiệu quả hơn.

Tổng thống Pháp Macron phát biểu trước Quốc hội.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vừa đề xuất cắt giảm 1/3 số lượng thành viên Quốc hội nước này.

Theo kênh truyền hình RT, tuyên bố trên được ông Macron đưa ra trong một bài phát biểu trước Thượng viện và Quốc hội ở Versailles.

“Tôi tin rằng phương án này sẽ có kết quả khả quan đối với chất lượng công việc Quốc hội. Cuộc cải tổ này là cần thiết”, Tổng thống Macron nhấn mạnh.

Với sự cắt giảm 1/3 nhân lực, Quốc hội Pháp sẽ có số lượng ít hơn nhưng lại làm việc hiệu quả hơn.

Ông Macron khẳng định: “Đó là một Quốc hội làm việc tốt hơn”.

Nếu như lần cải tổ nhân sự này được thông qua, Quốc hội Pháp sẽ cắt giảm đang từ 577 thành viên xuống còn 385 thành viên và Thượng viện sẽ đang từ 348 xuống còn 232 thành viên.

Tổng thống Pháp cũng muốn xóa bỏ Tòa án Công lý Cộng hòa – một tòa án Pháp đặc biệt chỉ giải quyết các sự vụ sai phạm cấp bộ.

Tổng thống Pháp cũng thông báo cải cách trong Hội đồng Kinh tế, Xã hội và Môi trường Pháp – một hội đồng cố vấn về các chính sách xã hội, kinh tế, chính trị. Số lượng thành viên trong hội đồng đó cũng giảm 1/3.

Hồng Hạnh/Báo Tin Tức
Tổng thống Pháp Macron bị dọa ám sát vào ngày Quốc khánh
Tổng thống Pháp Macron bị dọa ám sát vào ngày Quốc khánh

Một nguồn tin từ tòa án ngày 3/7 tiết lộ nhà chức trách nước này đã bắt giam và buộc tội một nam thanh niên 23 tuổi về tội danh đe dọa ám sát tân Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong lễ diễu hành mừng Quốc khánh Pháp 14/7 sắp tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN