Tổng thống Mỹ sẵn sàng tiếp tục đàm phán với Triều Tiên

Cố vấn An ninh quốc gia Nhà Trắng John Bolton ngày 7/3 tuyên bố Tổng thống Mỹ Donald Trump sẵn sàng tiếp tục đàm phán với Triều Tiên về phi hạt nhân hóa, song ông sẽ vô cùng thất vọng nếu các thông tin Bình Nhưỡng đã xây dựng lại các bãi phóng tên lửa là đúng.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un trong cuộc gặp riêng tại ngày làm việc thứ hai của Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần 2 ở Hà Nội, ngày 28/2/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Fox News, ông John Bolton nêu rõ: "Tổng thống rõ ràng sẵn sàng tiếp tục đàm phán. Chúng tôi sẽ xem xét thời điểm việc này có thể diễn ra hay cách thức để điều này thành công".

Ông Bolton cũng cho biết hiện vẫn còn quá sớm để đưa ra khẳng định về thông tin liên quan tới các hoạt động tên lửa của Triều Tiên. Ông nói: "Chúng tôi có nhiều cách để có được thông tin. Chúng tôi sẽ xem xét tình hình một cách thận trọng. Như ngài tổng thống đã nói, sẽ vô cùng thất vọng nếu họ (Triều Tiên) đang đi theo hướng đó".

Hãng thông tấn Yonhap ngày 5/3 đưa tin Cơ quan Tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS) đã phát hiện những dấu hiệu về việc Triều Tiên có thể sửa chữa lại một phần bãi phóng tên lửa Dongchang-ri mà nước này đã dỡ bỏ sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần đầu tiên tháng 6 năm ngoái.  

Thanh Phương (TTXVN)
Triều Tiên chỉ trích Mỹ và Hàn Quốc vi phạm thỏa thuận hội nghị thượng đỉnh 
Triều Tiên chỉ trích Mỹ và Hàn Quốc vi phạm thỏa thuận hội nghị thượng đỉnh 

Triều Tiên đã chỉ trích việc Hàn Quốc và Mỹ tiếp tục tiến hành tập trận chung, cho rằng hành động này vi phạm những thỏa thuận tại hội nghị thượng đỉnh mà hai bên đã đạt được với Bình Nhưỡng hồi năm ngoái.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN