Tổng thống Mỹ Donald Trump: Mối đe dọa Triều Tiên phải được 'giải quyết nhanh chóng'

Ngày 26/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng rằng mối đe dọa về chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân của Triều Tiên cần phải được "nhanh chóng" giải quyết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Iowa ngày 21/6. Ảnh: AFP/TTXVN

Tuyên bố được ông Donald Trump đưa ra khi cảm ơn Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, đang ở thăm Mỹ, vì đã ủng hộ các biện pháp trừng phạt Bình Nhưỡng. 

Phát biểu với báo giới tại Vườn Hồng sau cuộc gặp đầu tiên với Thủ tướng Ấn Độ, Tổng thống Trump nói: "Chế độ tại Triều Tiên đang gây ra các vấn đề kinh khủng và cần phải được giải quyết, có thể là phải giải quyết nhanh chóng".

Trước đó, ông Trump đã từng tuyên bố việc kiềm chế chương trình vũ khí của Bình Nhưỡng là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Washington.

TTXVN/Tin Tức
Đằng sau số lần chạm trán trên không 'chưa từng có' giữa Nga và NATO
Đằng sau số lần chạm trán trên không 'chưa từng có' giữa Nga và NATO

Theo chuyên gia quân sự Nga Konstantin Sivkov, tổng số vụ máy bay do thám nước ngoài bị chặn dọc biên giới Nga từ 12 đến 18/6 được coi là "chưa từng có tiền lệ", thậm chí khi so với tiêu chuẩn thời Chiến tranh Lạnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN