Tổng thống Mỹ cam kết đầu tư nhiều hơn cho công tác đào tạo cảnh sát

Ngày 11/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố chính quyền của ông sẽ ra một sắc lệnh hành pháp, trong đó khuyến cáo các sở cảnh sát ở nước này áp dụng các quy định quốc gia khi sử dụng vũ lực.

Chú thích ảnh
Lực lượng vệ binh quốc gia Mỹ được triển khai ngăn người biểu tình quá khích tuần hành phản đối hành vi bạo lực của cảnh sát dẫn đến cái chết của công dân da màu George Floyd, ở Los Angeles, California, ngày 2/6/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại một sự kiện ở Dallas, Tổng thống Trump nêu rõ sẽ đầu tư nhiều hơn cho công tác đào tạo cảnh sát. Ông cũng khẳng định sự ủng hộ đối với lực lượng cảnh sát, đồng thời nhấn mạnh "việc kích động chia rẽ sắc tộc, đòi giải tán cảnh sát sẽ chỉ khiến tình trạng nghèo đói, tội phạm trở nên trầm trọng hơn".

Đây là những ý kiến đầu tiên của ông Trump liên quan lực lượng cảnh sát Mỹ sau cái chết của người đàn ông da màu George Floyd làm dấy lên làn sóng biểu tình trên khắp nước Mỹ. 

Liên quan vụ việc trên, Thị trưởng thành phố Seattle Jenny Durkan phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 11/6 cho rằng việc Tổng thống Trump định điều quân đội vào thành phố để giải tán người biểu tình là vi hiến và bất hợp pháp. Tuy nhiên, bà không tiết lộ cách thức hay thời điển nhà chức trách sẽ giải tán khoảng 500 người biểu tình đang dựng trại sau hàng rào quận Capitol Hill kể từ ngày 8/6, khi cảnh sát dỡ bỏ rào chắn trên các đường phố nhằm giảm căng thẳng.

Công dân Mỹ gốc Phi George Floyd tử vong sau khi bị cảnh sát bắt giữ tại thành phố Minneapolis, thuộc bang Minnesota. Một đoạn video cho thấy một cảnh sát da trắng, được xác định là Derek Chauvin, đã đè cổ Floyd xuống đất bằng đầu gối trong gần 8 phút, trong khi người này nằm sấp, bị còng tay và nói "tôi không thở được". Floyd tử vong không lâu sau đó tại một bệnh viện địa phương, nguyên nhân tử vong được xác định là do nghẹt thở. Cái chết của George Floyd đã làm dấy lên làn sóng biểu tình phản đối phân biệt chủng tộc trên toàn nước Mỹ trong những ngày qua và lan rộng ra nhiều nước trên thế giới. 

Tổng thống Trump mới đây tuyên bố có thể sẽ viện dẫn Luật Chống bạo động (Insurrection Act) để điều động quân đội dập tắt các cuộc biểu tình. Trong khi đó, Chủ tịch Hội đồng thành phố Minneapolis, bà Lisa Bender ngày 7/6 thông báo sở cảnh sát thành phố này sẽ bị giải thể và sẽ được xây dựng lại để thực sự mang lại an toàn cho cộng đồng.

Trong bối cảnh căng thẳng leo thang, Lầu Năm Góc ngày 11/6 cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper đã yêu cầu đánh giá phản ứng của Lực lượng vệ binh quốc gia đối với những cuộc biểu tình và hành vi bạo lực của cảnh sát gần đây. Việc đánh giá sẽ bao gồm các vấn đề như đào tạo, trang bị, tổ chức, nhân lực, điều động và tuyển dụng thành viên cho Lực lượng vệ binh. Bộ trưởng Lục quân Mỹ Ryan McCarthy sẽ phụ trách công tác đánh giá này.

Đặng Ánh (TTXVN)
Gia đình George Floyd và 600 nhóm dân sự yêu cầu LHQ điều tra cảnh sát Mỹ
Gia đình George Floyd và 600 nhóm dân sự yêu cầu LHQ điều tra cảnh sát Mỹ

Gia đình các nạn nhân từng thiệt mạng vì cảnh sát Mỹ - gồm có George Floyd, Breonna Taylor, Michael Brown và Philando Castile - đã cùng với Liên đoàn tự do dân sự Mỹ (ACLU) và 600 nhóm hoạt động dân quyền ký tên vào bức thư chung gửi Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (UNHRC) để yêu cầu mở phiên họp “giám sát quốc tế” về sự tàn bạo của cảnh sát Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN