Tổng thống Mỹ bắt đầu công du châu Á

Ngày 17/11, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã lên đường đi thăm ba nước Thái Lan, Mianma và Campuchia.


Việc ông Obama lựa chọn 3 nước thuộc khu vực Đông Nam Á trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi ông tái đắc cử Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ hai được xem là nhằm nhấn mạnh sự chuyển hướng tập trung chiến lược của Mỹ vào châu Á - Thái Bình Dương.


Ngày 18/11, Tổng thống Mỹ Barack Obama (giữa) đã tới thủ đô Bangkok, bắt đầu chuyến thăm Thái Lan. Đây là chặng dừng chân trong chuyến thăm 3 quốc gia Đông Nam Á trong đó có Myanmar. Ảnh: AFP-TTXVN


Theo kế hoạch, Tổng thống Obama thăm Thái Lan, Mianma trước khi đến Campuchia tham dự Hội nghị cấp cao Đông Á (EAS). Giới phân tích quốc tế nhận định chặng dừng chân Mianma là điểm nổi bật trong chuyến thăm này của Tổng thống Obama.


Đây là lần đầu tiên một Tổng thống Mỹ đương nhiệm đến Mianma, trong bối cảnh quan hệ hai nước ấm dần lên sau khi Oasinhtơn nới lỏng hầu như tất cả các lệnh trừng phạt từng áp đặt với quốc gia Đông Nam Á này trong nhiều thập kỷ qua.


Trước thềm chuyến thăm của Tổng thống Obama, chính quyền Mỹ ngày 16/11 đã công bố dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu đối với hàng hóa từ Mianma nhằm "ủng hộ và khuyến khích các nỗ lực cải cách của chính Nay Pi Taw cũng như mở ra các cơ hội mới đối với giới doanh nghiệp của cả hai nước".

Trong khi đó, Chính phủ Thái Lan đã thắt chặt an ninh tại thủ đô Băng Cốc trước chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Obama dự kiến vào chiều 18/11.


Hàng nghìn cảnh sát và nhân viên an ninh đã được triển khai tại các khu vực gần tòa nhà Chính phủ, nơi ông Obama sẽ có cuộc hội đàm với Thủ tướng nước chủ nhà Yingluck Shinawatra trong chuyến thăm chưa đầy 24 giờ.


Dự kiến ông Obama thăm Campuchia hai ngày 19-20/11 dự Hội nghị cấp cao Đông Á và Hội nghị cấp cao Mỹ-ASEAN.



TTXVN/Tin tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN