Tổng thống Maduro tố cáo Mỹ âm mưu lật đổ chính phủ Venezuela

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, ngày 14/3, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tố cáo Mỹ đang thể hiện một cách công khai ý định lật đổ chính phủ hợp hiến tại Venezuela thông qua các cuộc biểu tình bạo lực do phe đối lập phát động từ đầu tháng 2 đến nay khiến ít nhất 28 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương.

Phát biểu trong một cuộc họp báo tại Caracas, ông Maduro nhấn mạnh, rõ ràng Mỹ đang giữ vai trò chủ đạo trong kế hoạch lật đổ chính phủ Venezuela.

Theo ông, Nhà Trắng đang bị các nhóm vận động hành lang thuộc đảng cộng hòa và phe cực hữu tại Miami gây sức ép. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Venezuela cũng cảnh báo âm mưu gây bất ổn của các thế lực này đang thất bại trước sức mạnh đoàn kết của cách mạng Bolivar.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Ảnh: AFP/ TTXVN


Tổng thống Maduro nêu rõ kể từ khi diễn ra các cuộc biểu tình, phe đối lập đã kích động hơn 500 vụ bạo lực và chủ yếu xảy ra tại các quận, huyện mà người đứng đầu thuộc các đảng đối lập. Trước tình hình bất ổn trên, chính phủ Venezuela đã huy động một lực lượng lớn vệ binh và cảnh sát quốc gia để ngăn chặn các hành động bạo lực.

Đến nay, đã có gần 70 binh sĩ thuộc các lực lượng trên bị thương do các loại vũ khí nóng mà các nhóm quá khích sử dụng. Ông Maduro nhấn mạnh những bằng chứng trên cho thấy các cuộc biểu tình mà phe đối lập phát động không phải là biểu tình hòa bình mà do các nhóm được huấn luyện và trang bị vũ khí kỹ càng thực hiện.

Vị Tổng thống 51 tuổi khẳng định đại đa số vệ binh và cảnh sát đã hành động trong khuôn khổ luật pháp cho phép để kiểm soát các cuộc biểu tình gây bạo loạn. Ông đồng thời tố cáo những nhóm doanh nghiệp tư nhân có liên quan với phe đối lập đang kích động một "cuộc chiến tranh kinh tế" nhằm vào quốc gia này.

Lời cáo buộc trên được đưa ra trong bối cảnh tỷ lệ lạm phát tại Venezuela đang ở mức cao nhất khu vực Mỹ Latinh, lên tới 57,3% trong tháng 2 vừa qua. Trước đó, hồi tháng 11/2013, Tổng thống Maduro đã yêu cầu các cửa hàng bán thiết bị, dụng cụ giảm giá nhằm giảm bớt sức ép giá cả đối với người dân.

Ngoài ra, ông Maduro cũng cảnh báo các hãng hàng không không nên ngừng các chuyến bay đến Venezuela nếu không muốn đối mặt với lệnh cấm vĩnh viễn hoạt động tại quốc gia này và không được nhận khoản thanh toán trị giá hàng tỷ USD.

Trước đó, hãng hàng không Avianca-Taca thông báo đình chỉ các chuyến bay giữa San Jose và Caracas, một số hãng hàng không nước ngoài khác như Tame của Ecuador, Hàng không Canada, TAP của Bồ Đào Nha, Copa của Panama cũng đã giảm số chuyến bay đến Venezuela. Tổng thống Maduro khẳng định đây là một phần trong cuộc chiến kinh tế mà các thế lực chống đối đang thực hiện tại quốc gia này.

Cùng ngày, Ngoại trường Venezuela Elias Jaua cũng cáo buộc người đồng cấp Mỹ John Kerry tham gia kích động bạo lực tại Venezuela với tuyên bố rằng Washington sẵn sàng thực thi lệnh trừng phạt đối với quốc gia Nam Mỹ này. Ông Jaua khẳng định Venezuela sẽ không lùi bước nếu các quan chức Mỹ không chấm dứt các tuyên bố kích động bạo lực và gây bất ổn tại Venezuela.


TTXVN/Tin tức
Venezuela cấm biểu tình chống chính phủ ở Caracas
Venezuela cấm biểu tình chống chính phủ ở Caracas

Ngày 12/3, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã ban bố sắc lệnh cấm các cuộc biểu tình bạo lực chống chính phủ vốn khiến thủ đô Caracas rung chuyển suốt 1 tháng qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN